Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Trung Quốc

Thứ tư, 22/11/2017 21:57
(ĐCSVN) - Ngày 22/11, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ VIII với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác, cùng nhau phát triển”.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Tham dự Hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; đồng chí Vương Thụ Phân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đồng chí Tô Quốc Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc); đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh; Hải Phòng – thành phố chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết: Năm 2017, thành phố Hải Phòng là điểm sáng về phát triển kinh tế của Việt Nam; cụ thể: tổng sản phẩm trong nước tăng 14,01%, gấp 2,7 lần bình quân chung cả nước; chỉ số phát triển công nghiệp tăng 21,6% so với năm 2016 và đứng đầu toàn quốc; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,2 %, thu ngân sách nội địa tăng 26,3 % so với năm 2016. Sản lượng hàng hóa qua cảng năm 2017 đạt 92 triệu tấn và dự kiến năm 2018 sẽ vượt mốc trên 100 triệu tấn.

Với vai trò là cửa chính ra biển của tuyến hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố, Hải Phòng đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng. Chính nhờ có hệ thống giao thông đồng bộ, cùng với sự hợp tác hiệu quả của các địa phương trong hành lang kinh tế, nên Hải Phòng đã trở thành một trong 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư và thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, kỳ vọng lớn nhất của thành phố Hải Phòng và Vân Nam (Trung Quốc) đó là có đường bay kết nối giữa Hải Phòng với thành phố Côn Minh và có tuyến tàu hỏa cao tốc Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai và Côn Minh. Đây chính là những hành động thiết thực nhất để thực hiện kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua.

Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Kết nối giao thông vận tải và hợp tác phát triển logistics; Hợp tác thương mại, đầu tư; Hợp tác về du lịch, giáo dục, y tế; Hợp tác về tiền tệ và nghiệp vụ bảo hiểm. Kết thúc hội nghị, Trưởng đoàn 5 tỉnh, thành phố ký kết Biên bản Hội nghị, các doanh nghiệp ký kết các thỏa thuận.

Năm tỉnh, thành phố tiếp tục đề nghị Chính phủ, các bộ ngành hữu quan hai nước ban hành các chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố. Hội nghị chỉ định Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế lần thứ IX sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào năm 2019.

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Vân Nam (Trung Quốc) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 tại Hà Nội; đến nay  đã được 13 năm và được tổ chức lần lượt tại 5 địa phương. Hội nghị lần này tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 21/11 đến 24/11./.

                                    
Tin, ảnh: Lưu Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực