Thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường Việt Nam – Australia

Thứ tư, 22/11/2017 22:39
Chiều 22/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Australia Craig Chittick.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Australia Craig Chittick. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại cuộc tiếp, trao đổi với Đại sứ Craig Chittick về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Australia sắp tới của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Australia đã có thư mời; cảm ơn Đại sứ Craig Chittick đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao Việt Nam tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm.

Chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Australia, trong đó có môi trường giáo dục đang là sự lựa chọn của nhiều sinh viên, học sinh Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, chuyến thăm chính thức Australia của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường Việt Nam – Australia.

Đại sứ Craig Chittick nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Australia sắp tới của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu diễn ra vào thời điểm Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Dịp này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã gặp gỡ, tiếp xúc và bày tỏ hài lòng về sự phát triển sâu rộng, tích cực của quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Australia hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Australia sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ góp phần đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới; trong đó, sự tham gia của đoàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa Australia và Việt Nam./.



Hoàng Thị Hoa/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực