Thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế-thương mại Việt Nam - EU

Thứ năm, 16/01/2020 15:33
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng và đánh giá cao sự phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực của quan hệ Hợp tác Đối tác toàn diện Việt Nam - EU trong thời gian qua; nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của hai Hiệp định EVFTA - EVIPA trong thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và EU.
leftcenterrightdel
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với các Nghị sỹ EU.

Từ ngày 13-16/1/2020, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đã thăm Nghị viện Châu Âu (EP) tại Strasbourg, Pháp để trao đổi về tiến trình phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đã có các cuộc gặp và làm việc với Phó Chủ tịch EP Heidi Hautala, Phó Chủ tịch EP Dimitrious Papadimoulis, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu (INTA) Bernd Lange và 12 Nghị sỹ thuộc các đảng chính trị chủ chốt trong EP như đảng Nhân dân Châu Âu, đảng Dân chủ Xã hội, đảng Châu Âu Đổi mới, đảng Xanh, đảng Bảo thủ và Cải cách…

Tại các cuộc gặp và làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng và đánh giá cao sự phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực của quan hệ Hợp tác Đối tác toàn diện Việt Nam - EU trong thời gian qua; nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của hai Hiệp định EVFTA - EVIPA trong thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế - thương mại giữa Việt Nam - EU, tạo khuôn khổ tăng cường hợp tác về phát triển bền vững và bao trùm, cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ của EU với ASEAN và khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Lãnh đạo EP và các cơ quan của EU trong việc thực thi đầy đủ các cam kết của các Hiệp định; đề nghị Ủy ban Thương mại Quốc tế và các Nghị sỹ EP tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Quốc hội và Chính phủ Việt Nam thúc đẩy tiến trình phê chuẩn theo lộ trình để bảo đảm hai Hiệp định sớm có hiệu lực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, người lao động và doanh nghiệp hai bên.

Về phía EU, Lãnh đạo EP và Chủ tịch INTA khẳng định ý nghĩa quan trọng về kinh tế và chính trị của hai Hiệp định trong việc tăng cường vai trò và vị thế của EU tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; thông báo INTA đang phối hợp với các cơ quan của EP thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVFTA – EVIPA theo đúng lộ trình, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong tiến trình này; đánh giá cao quá trình chuẩn bị thực thi Hiệp định của Việt Nam, nhất là việc triển khai các cam kết về phát triển bền vững. Các nghị sỹ EP đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua; chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN 2020; khẳng định EU sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển thời gian tới, bao gồm thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm.

Hiệp định EVFTA được ký ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, là Hiệp định thương mại tự do có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện, bao quát các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề phát triển bền vững. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp định EVFTA và EVIPA dự kiến sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025. Ủy ban Châu Âu ước tính GDP của EU sẽ tăng thêm 29,5 tỷ USD và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035.

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực