Thường trực Ban Bí thư tặng quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" tại Nam Định

Thứ bảy, 28/12/2019 22:37
Chiều 28/12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã về thăm, tặng quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Canh Tý 2020 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
leftcenterrightdel
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tặng quà cho người dân huyện Ý Yên. Ảnh: baonhandao.vn

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà Tết và 5 chiếc xe lăn cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Ý Yên.

Nhân dịp năm mới 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh; chủ động vươn lên hội nhập, ngày càng phát triển, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế; nâng cao hơn nữa các thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định nói chung và huyện Ý Yên nói riêng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, thời gian tới tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên cần làm tốt hơn  nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là quan tâm chăm sóc các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, bảo đảm tất cả các gia đình đều có một cái Tết đầy đủ, ý nghĩa, an toàn.

leftcenterrightdel
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu và Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Đoàn Hồng Phong trao xe lăn cho người khuyết tật của huyện Ý Yên. 

Huyện Ý Yên có trên 14.600 đối tượng người có công; hơn 26.000 người hoạt động kháng chiến và hơn 12.550 đối tượng bảo trợ xã hội. Những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách luôn được địa phương quan tâm, thực hiện hiệu quả gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ theo quy định của Đảng, Nhà nước, việc huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ, động viên hộ nghèo, gia đình chính sách luôn được huyện chú trọng./.

Vũ Văn Đạt/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực