TIN BUỒN

Thứ hai, 17/07/2017 21:15
(ĐCSVN) - Ban Tổ chức tang lễ và gia đình thương tiếc báo tin:

 

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Thái sinh ngày 01/02/1924; quê quán: Làng Phù Phong, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1947; nguyên Phó Chủ nhiệm Chi sở mậu dịch Phú Yên (gồm 2 tỉnh Phú Thọ và Yên Bái) 1954 – 1956; Phó Chủ nhiệm Công ty Bách hóa Phú Thọ 1956 - 1957; Phó trưởng Ty Lương thực Phú Thọ và Ty Lương thực Vĩnh Phú (1958 - 1965); Trưởng phòng Hoa màu, Bộ Lương thực Thực phẩm từ năm 1966 đến khi nghỉ hưu năm 1983.

- Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Đã từ trần vào hồi 3 giờ 15 phút, ngày 14/7/2017 (tức ngày 21 tháng 6 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 95 tuổi.

- Lễ viếng từ 09 giờ đến 11 giờ, ngày 20/7/2017, tại Nhà Tang lễ Bệnh viện 354, 120 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Lễ truy điệu vào hồi 11 giờ ngày 20/7/2017. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

- Lễ an táng từ 13 giờ đến 15 giờ 00 phút ngày 22/7/2017 (tức ngày 29 tháng 6 năm Đinh Dậu), tại nghĩa trang quê nhà thôn Phù Phong, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ./.

Ban Tổ chức tang lễ và gia đình

Kính báo.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực