Tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động

Thứ bảy, 28/07/2018 20:24
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn, những năm qua, các cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện ý chí quyết tâm, năng động sáng tạo; đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân, viên chức, người lao động...
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao thưởng cho 6 Chủ tịch Công đoàn cơ sở
nhận giải thưởng 28/7 - Ảnh: Mỹ Trang.

Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018) và kỷ niệm 10 năm “Giải thưởng 28/7” (2009 - 2018). Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Thân Thị Thư đã tới dự.

Ôn lại truyền thống ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: TP. Hồ Chí Minh tự hào là một trong những nơi có phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân sớm nhất; nơi người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng thành lập tổ chức Công hội để tập hợp, giác ngộ và lãnh đạo công nhân đấu tranh trên địa bàn Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, giai cấp công nhân TP. Hồ Chí Minh hiện nay đã và đang tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, trực tiếp tạo ra nhiều sản phẩm đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trong đó, các cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên công nhân như: Thực hiện các chương trình “Tấm vé nghĩa tình”; “Mái ấm Công đoàn”; tặng Sổ tiết kiệm; “Trái tim nghĩa tình”; chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”… nhằm hỗ trợ và tiếp sức cho nhiều gia đình công nhân và con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh đã nêu cao vai trò tiên phong, tích cực vận động công nhân tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố, với hàng ngàn công nhân đạt danh hiệu “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, hàng trăm kỹ sư, công nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng…

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý cho biết, trong 10 năm qua, Liên đoàn Lao động TP đã tuyên dương, trao giải thưởng 28/7 cho 81 Chủ tịch công đoàn cơ sở. Đây là những cán bộ Công đoàn cơ sở, với môi trường làm việc khác nhau nhưng tất cả đều chung tinh thần nhiệt huyết, gắn bó với hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân. Nhiều Chủ tịch Công đoàn đã nỗ lực, hòa mình với cuộc sống người lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động.

Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, năm 2018, 6 Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhận “Giải thưởng 28/7” là những thủ lĩnh Công đoàn tiêu biểu cho tinh thần vì đoàn viên, vì người lao động. Điển hình như: Anh Bùi Vũ Thanh Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty US Pharma USA đã kiên trì thuyết phục lãnh đạo công ty giao nhà ăn cho Công đoàn quản lý để tăng cường chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động; Chị Phan Thị Thanh Lãng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đầu tư Xây dựng Unicons đã thương lượng, đưa nội dung “Lao động nữ nghỉ sinh ngoài khoản tiền được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội còn được công ty thanh toán 50% lương trong thời gian nghỉ thai sản”; Anh Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty Nidec Việt Nam đã quyết liệt đề xuất giữ tỉ lệ 75% nhân viên được tăng lương định kỳ hàng năm…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đánh giá cao hoạt động phong trào công nhân lao động TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; đồng thời biểu dương các điển hình cán bộ Công đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng 28/7 đã chia sẻ khó khăn, đồng hành với người sử dụng lao động chăm lo người lao động.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tin tưởng rằng, với truyền thống của mình, các cấp công đoàn TP tiếp tục thể hiện ý chí quyết tâm, năng động sáng tạo, đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân, viên chức, người lao động, thực sự là chỗ dựa tin cậy để người lao động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng; góp phần xứng đáng vào xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực