Tổng duyệt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đồng AIPA41

Thứ hai, 07/09/2020 20:37
(ĐCSVN) - Chiều 7/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự buổi tổng duyệt của Ban Tổ chức nhằm kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (Đại hội đồng AIPA 41).
 Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức AIPA 41 Tòng Thị Phóng dự tổng duyệt công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA 41. (Ảnh: Quang Khánh)

Tại buổi tổng duyệt Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Ban Tổ chức AIPA 41 đã rà soát thực tế kịch bản của Lễ Khai mạc, Bế mạc, Lễ kết nạp quan sát viên và Lễ trao giải thưởng cống hiến vì sự phát triển của AIPA cùng các chương trình văn hoá nghệ thuật chào mừng Đại hội đồng AIPA 41.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng – Trưởng ban Tổ chức AIPA 41 đánh giá cao công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác đảm bảo an ninh; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành và đặc biệt Chương trình nghệ thuật “AIPA - Niềm tin sáng chói” đã thể hiện được di sản nghệ thuật tinh hoa của Việt Nam và của các nước ASEAN, thể hiện những tình cảm hữu nghị và lòng mến khách của Việt Nam, chủ nhà của Đại hội đồng AIPA lần thứ 41.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về kỹ thuật, lễ tân… để Đại hội đồng AIPA 41 thành công tốt đẹp. Đây là một điểm nhấn quan trọng trong công tác đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ XIV, góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nghị viện của Việt Nam; thể hiện sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA thành công của Quốc hội Việt Nam.

Đây là lần thứ ba Quốc hội Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch AIPA và lần thứ ba đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA (Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên giữ chức Chủ tịch vào năm 2002, lần thứ hai vào năm 2010). Đại hội đồng AIPA năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ Đại hội đồng AIPA được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Việc Quốc hội Việt Nam chủ động chuyển đổi hình thức từ họp tập trung sang họp trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thể hiện sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đảm nhiệm thành công vai trò Năm Chủ tịch AIPA 2020. Hội nghị trực tuyến cũng cho thấy năng lực của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến công nghệ số và Internet./.

Minh Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực