TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ

Chủ nhật, 03/02/2019 10:48
(ĐCSVN) – Tối 2/2 (nhằm 28 Tết), UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ 2019 với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Vững bước vươn xa”.

 

Cắt băng khai mạc Đường hoa (ảnh: Quang Liêm)


Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Tô Thị Bích Châu.

Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những sự kiện văn hoá mang nhiều ý nghĩa của TP. Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được 15 lần trước đây, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Vững bước vươn xa” mang thông điệp về bước chuyển mình mạnh mẽ của Thành phố, vì cả nước, cùng cả nước xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết: Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là nơi khoe sắc tỏa hương của ngàn chậu hoa của vùng Nam bộ mà còn là sự độc đáo trong vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc đó là sum họp, đầm ấm, vui tươi, nhân văn, đậm nghĩa tình, khơi nguồn khát vọng, chắp cánh ước mơ.

 

Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ (ảnh: Việt Dũng)


Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm chân thành cảm ơn sự lao động miệt mài đầy đam mê, đầy hiệu quả của rất nhiều nông dân, công nhân, nghệ nhân, kiến trúc sư, họa sĩ, chuyên gia ánh sáng, đặc biệt của nhân dân Thành phố đã ủng hộ góp ý xây dựng và bảo vệ Đường hoa, hình thành Đường hoa trở thành nét văn hoá độc đáo của Thành phố.

Đường hoa năm nay được chia làm 3 phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh và Đô thị sáng tạo với tổng chiều dài là 720m, kéo dài dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nét nổi bật của Đường hoa năm nay là những chú heo, gia đình heo lao động, vui chơi... đủ sắc thái, cảm xúc thể hiện sự đủ đầy, phồn vinh, vui vẻ, yêu đời và hóm hỉnh. Đặc biệt, Đường hoa còn có sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt dọc đường hoa. Những chú heo đỏ trên lưng mang họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền với tên gọi thân thương - Nuôi heo đất “Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo TP. Hồ Chí Minh”.

Ngay sau khi đường hoa kết thúc, Saigontourist cùng Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển toàn bộ số tiền nhận được cho các em học sinh nghèo hiếu học thông qua các suất học bổng, những phần thưởng, tập, bút, đồng phục...

Có mặt tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo Đảng và nhà nước, lãnh đạo Thành phố đã cùng tham gia bỏ ống heo nghĩa tình.

Đường hoa Nguyễn Huệ diễn ra từ tối 28 Tết đến 22 giờ mùng 4 Tết (ngày 8/2).

* Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.




V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực