TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Thứ sáu, 01/03/2019 16:21
(ĐCSVN) – Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của lực lượng thù địch, góp phần quan trọng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố.

(ĐCSVN) – Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của lực lượng thù địch, góp phần quan trọng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tham quan và nghe giới thiệu khí tài chiến đấu 
(ảnh: V.Lê)

Sáng 1/3, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố ngày càng được nâng lên. Tiếp tục phối hợp hoạt động tốt với công an và các cơ quan, lực lượng chức năng khác góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố, để tập trung phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Nhấn mạnh hiện nay tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp và khó lường; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động vẫn không hề thay đổi mà ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, TP. Hồ Chí Minh với vị trí, vai trò là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố phải đoàn kết, nỗ lực thi đua tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân của Thành phố vững chắc, đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của lực lượng thù địch, góp phần quan trọng vào ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố.

Lễ ra quân (ảnh: Việt Dũng)

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, tất cả cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố phải quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7, xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc cho từng đối tượng; Quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2019.

Cùng với đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tăng cường hơn nữa việc xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành khu vực phòng thủ vững chắc, đồng thời tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố trong sạch vững mạnh.

Lực lượng vũ trang Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và xây dựng nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện. Chủ động tổ chức luyện tập và tham gia Hội thao, hội thi các cấp đảm bảo đạt thành tích cao nhất, xứng đáng với vị thế và tiềm lực của Thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu, của các cơ quan Quân khu, để Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hồ Chí Minh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung xây dựng và phát triển Thành phố.

Duyệt đội ngũ (ảnh: V.Lê)

Tại Lễ ra quân huấn luyện, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố - Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã phát động thi đua trong toàn lực lượng vũ trang, quán triệt và phổ biến một số nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu chủ yếu năm 2019. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3 và kết thúc vào ngày 15/12/2019.

Theo đó, đại diện các cụm thi đua lực lượng vũ trang tiến hành ký kết, giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình, bảo đảm đúng, đủ thời gian huấn luyện theo quy định. Quyết tâm đạt kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu của tháng thứ nhất trong huấn luyện.

Năm 2019, lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong huấn luyện như: Huấn luyện bộ đội thường trực đạt quân số trên 99%, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt trên 90%, lực lượng dự bị động viên đạt trên 96%. Kết quả kiểm tra chung có 100% đối tượng huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 85% trở lên đạt khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi; tổ chức tốt hội thi, hội thao. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực