Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017; Khăm Xỉnh Đuông Văn Đy, Tham tán Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và các thí sinh đoạt giải.
Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến báo cáo kết quả Cuộc thi. (Ảnh: Thế Dương)
Báo cáo tại Lễ trao giải, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm cho biết, được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017” giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm, Báo đã phối hợp với 6 cơ quan báo chí (Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Tuổi trẻ và Tạp chí Tuyên giáo) triển khai Cuộc thi.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai hiệu quả Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”.
Ban Biên tập Báo đã chủ động, trách nhiệm, khẩn trương thành lập Ban Thư ký Cuộc thi; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Cuộc thi bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả; sớm hoàn thiện logo biểu tượng; giao diện cuộc thi đảm bảo dễ dùng, hiện đại; hệ thống tính năng hoàn chỉnh đáp ứng mọi khâu nhiệm vụ từ quản lý ngân hàng các câu hỏi cuộc thi, quản lý cuộc thi, quản lý người tham gia thi, hỗ trợ tổ chức thi, tới đánh giá kết quả và thống kê báo cáo phù hợp với quy trình và tổ chức cuộc thi trắc nghiệm. Thành lập Tổ chuyên gia gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín để xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm hàng tuần. Bộ đề thi được xây dựng công phu, các câu hỏi bao quát những dấu mốc lịch sử nổi bật trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như các đặc điểm về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người mỗi nước. Ngày 2/5/2017, Cuộc thi chính thức được phát mạng, hòa cùng các hoạt động kỷ niệm đầy ý nghĩa trên cả hai nước.
Đến nay, trải qua gần 4 tháng tổ chức, Cuộc thi trắc nghiệm đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua gần 4 tháng triển khai, Cuộc thi đã thu hút tổng số 166.244 lượt người tham gia dự thi. Một số địa phương có lượng người tham gia thi đông như: Bắc Giang, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Điện Biên, Ninh Bình… Nhiều người tham gia dự thi nhiều lần. Nhiều người dự thi là người trong gia đình, cùng địa bàn cư trú, là cán bộ, hội viên ở các trường, cơ quan, hội, đoàn thể các địa phương. Có nhiều cá nhân đã bỏ công sức đầu tư, tìm hiểu, nghiên cứu, tham gia dự thi rất nhiệt tình, nghiêm túc, hiệu quả, đoạt giải liên tiếp trong hai, ba tuần của Cuộc thi. Sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của các tầng lớp nhân dân đã thể hiện rõ tình cảm, sự trân trọng và niềm tự hào về mối quan hệ hữu nghị, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Kết quả, có 51 giải thưởng được trao đợt này với tổng giá trị giải thưởng là 51.000.000 đồng, gồm 17 giải Nhất (trị giá 1.500.000 đồng/giải), 17 giải Nhì (trị giá 1.000.000 đồng/giải) và 17 giải Ba (trị giá 500.000 đồng/giải). Trong số đó, có 3 người đoạt 2 giải ở 2 tuần thi khác nhau.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: Thế Dương)
Theo đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tuyên truyền hiệu quả của các địa phương đóng vai trò tích cực đối với sự lan tỏa của Cuộc thi. Một số báo, đài của các địa phương đã xây dựng chuyên mục, đăng tải các văn bản chỉ đạo, nội dung, thể lệ, tư liệu phục vụ cho Cuộc thi, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, các báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong, Tạp chí Tuyên giáo đã phối hợp tích cực với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong tuyên truyền về cuộc thi, treo banner, đường dẫn Cuộc thi để giúp bạn đọc tham gia thuận lợi; đồng thời phối hợp tuyên truyền kết quả Cuộc thi hàng tháng theo quy định.
Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, Cuộc thi trắc nghiệm bước đầu đã giành được những kết quả quan trọng. Ngoài số lượng người dự thi lớn, hàng ngày có hàng trăm lượt người truy cập, nghiên cứu, tìm hiểu Cuộc thi trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các báo đồng tham gia tổ chức; đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào.
Trong thời gian tới, Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi trắc nghiệm sẽ tiếp tục tìm tòi, đổi mới hơn nữa về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng Cuộc thi; tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhằm tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về Cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các địa phương, trong đó nòng cốt là Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trong triển khai Cuộc thi. Đổi mới nội dung, hình thức câu hỏi thi, tạo sức hấp dẫn nhằm thu hút đông đảo sự tham gia của độc giả trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính lan tỏa của Cuộc thi. Chuẩn bị kỹ nội dung, hình thức để Lễ trao giải lần thứ hai thành công tốt đẹp.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế mà nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đang tiến hành đã tạo ra những xung lực mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu khách quan về gia tăng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào với những phương thức và những nội dung mới. Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017” là một trong những hoạt động nổi bật và có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực trong “Năm Đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào 2017”, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc ngày càng đơm hoa, kết trái. Đánh giá cao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảm bảo các điều kiện để cuộc thi có sức lan tỏa rộng rãi với trên 166.000 lượt người tham gia, đồng chí Phạm Văn Linh yêu cầu trong thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa cuộc thi để nhân dân hai nước tham gia.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh. (Ảnh: Thế Dương)
Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khăm Xỉnh Đuông Văn Đy bày tỏ sự vui mừng trước kết quả Cuộc thi và khẳng định Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng góp phần vào quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”; chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2017); đồng thời tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, 1930 - 2007” (xuất bản năm 2011) và công trình bổ sung đến năm 2017. Qua Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu biết về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt này.
Ban Tổ chức trao giải Nhì và Ba cho các thí sinh. (Ảnh: Thế Dương)
Dưới đây là danh sách các thí sinh đoạt giải:
DANH SÁCH
Các cá nhân đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm
“Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017”
I. Giải nhất
STT | Họ và tên | Địa chỉ |
1 | Phạm Tuấn Khanh | Tu Lễ, Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội |
2 | Nguyễn Tiến Phúc | Thôn Chiềng, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang |
3 | Trần Thị Nga | Chung 2, Liên Sơn ,Tân Yên, Bắc Giang |
4 | Nguyễn Thị Lý | Trường mầm non Đức Lĩnh 2, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh |
5 | Phạm Xuân Tiến | Số nhà 122, Tổ 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên |
6 | Bùi Xuân Vịnh | 26/4 Lê Trung Kiên Phường 1 Tp Tuy Hòa Phú Yên |
7 | Phạm Diệu Trang | Phòng 601, Chung cư 25A, ngách 379/8 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội |
8 | Nguyễn Thị Thanh Nhi | 994, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh |
9 | Nguyễn Văn Nhanh | Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long |
10 | Đỗ Vũ Vinh | Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình |
11 | Ngô Thị Kim Dung | 13 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
12 | Trần Đình Công | 121, Tổ 5, Phường Tân Quang, TP Tuyên quang, Tỉnh Tuyên quang |
13 | Phan Thị Phương | Trường MN Định Hoá-Kim Sơn-Ninh Bình |
14 | Phạm Thế Toàn | Chung 1, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang |
15 | Tạ Hồng Sơn | Trường Đại học Hồng Đức |
16 | Hà Thị Thanh Thủy | TT La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi |
17 | Dương Tùng Lâm | Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long |
II. Giải nhì
STT | Họ và tên | Địa chỉ |
1 | Lê Quang Mạo | Số nhà 28 - tổ 31 - phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên |
2 | Chu Minh Thái | Chung 2, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang |
3 | Chu Văn Tĩnh | Chung 2, Liên Sơn ,Tân Yên, Bắc Giang |
4 | Dương Tùng Lâm | Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long |
5 | Phan Thị Giang | Trường Mầm non Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình |
6 | Đồng Hoài Nam | Phong Mỹ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội |
7 | Đinh Như Toàn | 74, ngõ 112, Ngọc Khánh, Hà Nội |
8 | Trần Trung Trực | Số 21, Ấp Thanh Hòa, Xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. |
9 | Tạ Thị Thúy Mười | Trường THPT Vĩnh Chân (Hạ Hòa, Phú Thọ) |
10 | Phạm Thị Phiến | Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình |
11 | Nguyễn Hồng Mai | Trường Mẫu giáo Ánh Dương, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long |
12 | Phan Ngọc Nhật Quang | Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế |
13 | Phạm Xuân Trường | Xóm 3- Khánh Mậu-Yên Khánh-Ninh Bình |
14 | Nguyễn Thị Sự | Chung 1, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang |
15 | Nguyễn Thanh Sơn | Hẻm 994, đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh |
16 | Nguyễn Thị Xuân Hoài | 37/13 Đoàn Như Hài - Phường 12 - Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh |
17 | Nguyễn Thị Đó | 40/87 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long |
III. Giải ba
STT | Họ và tên | Địa chỉ |
1 | Đỗ Thành Thắng | Hệ 1- Đoàn 871- Tổng cục Chính trị- 151 Phú Viên - Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội |
2 | Phạm Tuấn Khanh | Tu Lễ - Kim Đường - Ứng Hoà - Hà Nội |
3 | Nguyễn Hoàng Thanh | UBND phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long |
4 | Chu Văn Thuật | Chung 2, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang |
5 | Nguyễn Thị Lý | Trường mầm non Đức Lĩnh 2, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh |
6 | Đoàn Kim Oanh | 104 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội |
7 | Hoàng Phúc | Số 29, đường 7, P.Phước Bình, Q.9, TP. Hồ Chí Minh |
8 | Nguyễn Văn Hùng | Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Số 189 đường Nguyễn Oanh, phường 10, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. |
9 | Lê Thị Phương Hồng | 121, Tổ 5, Phường Tân Quang, TP Tuyên quang, Tỉnh Tuyên Quang |
10 | Lê Thị Xuân | Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình |
11 | Đào Thị Thơm | Ngự Câu, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội |
12 | Phạm Nguyên Hạnh | 6 ngõ 93 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |
13 | Đỗ Văn Vượt | Xóm 8-Định Hóa-Kim Sơn-Ninh Bình |
14 | Huỳnh Thanh Nhựt | Phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau |
15 | Lưu Thị Phương Mai | Trường THPT Thanh Ba - xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ |
16 | Nguyễn Thị Sông Hương | 8A Kiệt 139/An Dương Vương - Thành phố Huế |
17 | Bùi Thái Tuấn | Kho bạc Nhà nước Nghĩa Đàn |