Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Thứ sáu, 11/05/2018 18:24
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 11/5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho vợ chồng đồng chí Nguyễn Đình Hương và Trương Thị Xin, thuộc Chi bộ 10, Đảng bộ phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho
vợ chồng đồng chí Nguyễn Đình Hương. (Ảnh:TA)


Đồng chí Nguyễn Đình Hương sinh năm 1930, tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ khi còn trẻ; được vào Đảng tháng 11/1948 khi mới 18 tuổi. 70 năm qua, đảng viên Nguyễn Đình Hương đã kinh qua nhiều vị trí công tác, chức vụ khác nhau. Trong đó, có thời gian là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, VII, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương. Đồng chí đã được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất…

Đồng chí Trương Thị Xin sinh năm 1930, tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; được vào Đảng ngày 3/1949; từng Giám đốc Xí nghiệp may Chiến Thắng. Đồng chí đã được nhận Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến loại Hai, Huân chương Lao động hạng Ba…

Dù trên cương vị nào hay sau khi về sinh hoạt tại địa phương, hai đồng chí Nguyễn Đình Hương và Trương Thị Xin đều giữ gìn phẩm chất người cộng sản, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trân trọng gắn tấm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí Nguyễn Đình Hương và Trương Thị Xin, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng, gửi lời cảm ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tới hai đảng viên lão thành. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, hy sinh không ngừng của đồng chí Nguyễn Đình Hương và đồng chí Trương Thị Xin. Các đồng chí là tấm gương sáng về lòng kiên trung, trọn vẹn niềm tin theo Đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn luôn trân trọng những cống hiến, đóng góp của lớp lớp cán bộ, đảng viên thế hệ cha anh đi trước.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Hoàng Trung Hải chúc hai đồng chí Nguyễn Đình Hương và Trương Thị Xin trường thọ, là tấm gương sáng cho các thế hệ nối tiếp noi theo và tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng quận Ba Đình và Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh...

Cảm ơn tình cảm của Thành ủy Hà Nội, cũng như cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, đồng chí Nguyễn Đình Hương khẳng định sẽ phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, động viên con cháu tích cực đóng góp xây dựng địa phương và Thủ đô.

* Cũng trong sáng 11/5, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đã đến dự và trao tặng Huy hiệu 70-65-60-55-50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2018 cho các đảng viên lão thành quận Long Biên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc 

trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Long Biên. (Ảnh:TA)


Trong đợt này, quận Long Biên có 174 đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, có 07 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 03 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 42 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 120 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, tấm huy hiệu Đảng hôm nay thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối với sự nghiệp phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đồng chí cùng sự lớn mạnh không ngừng của Đảng, dân tộc và Tổ quốc. Dù tuổi tác và sức lực khác nhau, quá trình công tác, vị trí xã hội, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng các đảng viên lão thành đã chung sức đồng lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, xứng đáng là Trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, hành chính của cả nước…/.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực