Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cho 21 cá nhân các cơ quan báo chí

Thứ tư, 21/06/2017 19:10
(ĐCSVN) – Chiều 21/6, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cho 21 cá nhân là cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp LĐ-TB&XH.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bích Liên)

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, để ghi nhận những công lao của các tập thể, cá nhân các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp ngành LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã ký Quyết định số 878/QĐ-LĐTBXH ngày 16/6/2017, xét trao Kỷ niệm chương cho 21 cá nhân là cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các cá nhân các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương được trao Kỷ niệm chương lần này. Theo Bộ trưởng, chính sách đối với người có công ở lĩnh vực LĐ-TB&XH là một trong những lĩnh vực quan trọng đối với xã hội. Thời gian qua, các cơ quan báo chí không những đưa tin tuyên truyền mà còn đồng hành với Bộ trong tất cả các lĩnh vực từ chính sách người có công, giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động…

Nhà báo Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận Kỷ niệm chương. (Ảnh: Bích Liên)

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai hoạt động của ngành, các đơn vị của Bộ đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội. Bộ trưởng mong rằng, thời gian tới Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tuyên truyền của các cá nhân là cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương vì mục tiêu an sinh xã hội.

Thay mặt các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương, nhà báo Hồng Thanh Quang,Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết đã bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và mong rằng Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền hiệu quả các lĩnh vực của ngành đến cộng đồng.

Danh sách các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”:

 1. Ông Phạm Huy Hoàng, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí

2. Ông Thang Đức Thắng, Tổng Biên tập Báo điện tử VnExpress

3. Ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

4. Ông Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

5. Ông Đào Ngọc Dũng, nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

6. Bà Ninh Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Tin tức, Thông tấn xã Việt Nam

7. Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo điện tử Vietnamplus

8. Ông Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết

9. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết

10. Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam

11. Ông Hoàng Sơn, Trưởng Ban Thời sự (VTV1) Đài Truyền hình Việt Nam

12. Bà Tào Thị Thanh Xuân, Trưởng Ban Truyền hình đối ngoại (VTV4) Đài Truyền hình Việt Nam

13. Bà Tạ Bích Loan, Trưởng ban Thanh thiếu niên (VTV6) Đài Truyền hình Việt Nam

14. Ông Nguyễn Đức Bình, Phóng viên Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh

15. Bà Chu Hồng Kiều, Phóng viên Báo điện tử Vietnamplus, Thông tấn xã Việt Nam

16. Ông Vũ Xuân Cường, Phóng viên Báo Tin tức, Thông tấn xã Việt Nam

17. Ông Lê Hữu, Phóng viên Báo Tiền phong

18. Bà Vũ Thị Thu, Phóng viên Báo Bảo hiểm xã hội

19. Ông Nguyễn Văn Duẩn, Phóng viên Báo Người Lao động

20. Bà Trịnh Quỳnh Hoa, Phóng viên Báo Văn hóa

21. Ông Đỗ Đặng Tiên, Phóng viên Báo Lao động. 

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực