Trung ương Đoàn khởi động Tháng Thanh niên 2018 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Chủ nhật, 25/02/2018 16:21
(ĐCSVN) - Ngày 25/2, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức khởi động Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Quảng Ninh thăm triển lãm mô hình sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Châu

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, năm 2018 được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chọn là “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, tháng 3 năm nay, tuổi trẻ Việt Nam bước vào Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước” bằng tinh thần “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, quyết tâm đạt những kết quả tốt nhất ngay trong những tháng đầu tiên của năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

“Tinh thần sáng tạo, đòi hỏi sáng tạo phải được lan toả trong thanh niên Việt Nam, trong mọi hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong Tháng Thanh niên, tạo ra những giá trị mới, khẳng định tính tiên phong, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển địa phương, đơn vị”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, qua gần 15 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động, sáng tạo, kiên trì phát động và tổ chức Tháng Thanh niên trở thành phong trào sâu rộng và đi vào nền nếp, thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khát khao cống hiến, dấn thân, không ngại khó khăn, gian khổ đến mọi miền đất nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc; tập hợp, đoàn kết thanh niên qua đó, xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – xứng đáng là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2018 - Ảnh: Minh Châu

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục coi trọng, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống văn hóa và ý thức cho thanh niên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiến hành những chương trình, hành động thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa góp phần thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bắt tay ngay vào cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, 7 nhiệm vụ và 10 đề án trọng điểm xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong muốn các đoàn viên, thanh niên phải biết phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân, dám dấn thân vào những việc mới, việc khó, việc đột phá, những việc đòi hỏi khó khăn, gian khổ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đặc biệt là những việc đòi hỏi khát vọng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và đổi mới khoa học công nghệ để tiên phong vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, trong đó cần đặc biệt coi trọng chất lượng cán bộ Đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Quảng Ninh khánh thành công trình “Vườn cây thanh niên” - Ảnh: Minh Châu

Trong Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất, đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn mỗi bạn trẻ tích cực, hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây chắn gió bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống ngập mặn… phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị để góp xanh cho đất nước, cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành trồng 5 ha cây phi lao; khánh thành công trình “Vườn cây thanh niên”; tham gia hiến máu nhân đạo, “Ngày Chủ nhật xanh” và cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì một Việt Nam xanh”; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường biển, thả thủy sản tái tạo bảo vệ môi trường biển; bóc, xóa quảng cáo trái phép…/.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực