Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Ả-rập Xê-út

Thứ năm, 24/09/2020 07:38
(ĐCSVN) - Ngày 23/9/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út Hoàng tử Phây-xan bin Pha-han An Xa-út (Faisal bin Farhan Al Saud) để trao đổi về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Đây là lần thứ hai Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tiến hành điện đàm kể từ tháng 8/2020.
leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út Hoàng tử Phây-xan bin Pha-han An Xa-út  (Ảnh: MH)

Tại buổi điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 Quốc khánh của Vương quốc Ả-rập Xê-út (23/9/2020), khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Ả-rập Xê-út.  

Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước thường xuyên điện đàm để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng và hai nước nói chung.

Hai Bộ trưởng hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai nước từ sau các cuộc điện đàm gần đây đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đầu tư, du lịch… vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Cũng trong khuôn khổ buổi điện đàm, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực