Việt Nam - Hà Lan hợp tác về chống biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và cảng biển

Thứ sáu, 21/04/2017 17:12
Ngày 21/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã kết thúc chương trình thăm làm việc tại Hà Lan, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Ireland.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Phạm Văn Thắng/TTXVN)

Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã thăm làm việc tại Hà Lan từ ngày 18 đến 20/4 theo lời mời của Chính phủ Vương quốc Hà Lan. Phó Thủ tướng đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ sáu Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, có các cuộc làm việc với lãnh đạo Chính phủ Hà Lan, tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hà Lan Pim Schuurman (Pim Xu-man), thăm Viện nghiên cứu Deltares (Đen-ta-rét), cảng Rotterdam (Rốt-téc-đam), Công trình động cơ cát, gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan...

Phó Thủ tướng đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (Mắc Rút), Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Melanie Schultz Van Haegen - Maas (Mê-la-ni Skhốt-dơ Van Ha-ghen) và Đặc phái viên về các vấn đề nước của Chính phủ Hà Lan Henk Ovink (Hanh Ô-vin). Hai bên hoan nghênh quan hệ hợp tác hữu nghị Hà Lan – Việt Nam phát triển sâu rộng và toàn diện; trao đổi tình hình hợp tác và phương hướng tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển...  Phía Hà Lan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước, triển khai tốt hai thỏa thuận Đối tác chiến lược trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững, mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh truyền thống như hàng hải, kinh tế biển, năng lượng…  

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Melanie Schultz Van Haegen - Maas đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ sáu Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Hai bên ghi nhận kết quả hợp tác tốt đẹp kể từ sau phiên họp lần thứ 5 (tại Hà Nội tháng 3/2016), khẳng định quyết tâm chính trị nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, đặc biệt là tiếp tục triển khai Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long, hợp tác sông Hồng, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Rotterdam cũng như giữa Hà Nội và Amsterdam, tập trung vào lĩnh vực quy hoạch liên vùng, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững, quản lý tài nguyên nước, chống hạn hán, xâm nhập mặn, xói mòn và sạt lở bờ sông và bờ biển…

Trong buổi làm việc với lãnh đạo cảng Rotterdam, Phó Thủ tướng thông báo phía Hà Lan về quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển của Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2030; nhấn mạnh mong muốn Hà Lan chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm quý giá về xây dựng và quản lý cảng biển; mong muốn lãnh đạo cảng Rotterdam sớm triển khai hợp tác sâu rộng tại Việt Nam trong lĩnh vực quy hoạch cảng và dịch vụ vận tải hậu cần. Trong buổi làm việc với công ty NACO - công ty tư vấn quy hoạch và xây dựng sân bay, Phó Thủ tướng đánh giá cao quan điểm của NACO coi cảng hàng không không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển mà còn là động lực phát triển kinh tế; đánh giá cao công nghệ và kinh nghiệm của NACO với việc tham gia tư vấn hàng trăm dự án sân bay trên thế giới; bày tỏ mong muốn hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Hà Lan sẽ ngày càng mở rộng trong tương lai. Trao đổi với lãnh đạo Viện Deltares - Viện khoa học ứng dụng hàng đầu Hà Lan trong lĩnh vực nước, địa chất, môi trường sinh thái và vùng đồng bằng, Phó Thủ tướng hoan nghênh hiệu quả của các dự án do viện triển khai ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cảnh báo sớm ứng phó với thiên tai, chống sạt lở bờ sông, bờ biển và chống xâm nhập mặn; bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này. Lãnh đạo Viện Deltares đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan là rất lớn do những lĩnh vực hoạt động của viện đều là những lĩnh vực Việt Nam đang cần trợ giúp; khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan. Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hà Lan cũng như công tác bảo hộ công dân, vận động người Việt Nam tại Hà Lan tham gia các hoạt động hướng về đất nước; biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hòa nhập tốt với sở tại, chủ động đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên./.

 

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực