Việt Nam - Lào chia sẻ thành quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác lý luận

Thứ hai, 05/11/2018 21:43
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Hội đồng trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với Hội đồng Lý luận Trung ương Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng ta với Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Đoàn đại biểu Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào do đồng chí Nam Vi-nha-kệt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng sang thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 1-5/11/2018. Ngày 5/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thân mật tiếp Đoàn.

Đồng chí Nam Vi-nha-kệt chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào tới đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Đồng chí Nam Vi-nha-kệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; thông báo với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng một số nét khái quát về quan hệ hợp tác giữa hai Hội đồng trong thời gian qua và kết quả làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về chương trình hợp tác giữa hai Hội đồng trong năm 2019. Đồng chí Nam Vi-nha-kệt cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả của Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào trong thời gian qua; đề nghị Lãnh đạo hai Đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo hai Hội đồng tăng cường hợp tác chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin, lý luận, kinh nghiệm và thành quả nghiên cứu khoa học để phục vụ hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong tình hình mới; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện có hiệu quả  thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh đồng chí Nam Vi-nha-kệt dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Hội đồng cũng như quan hệ giữa hai đảng, hai nước; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; bày tỏ vui mừng về những thành tựu quan trọng của đất nước Lào sau hơn 30 năm đổi mới và gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Hội đồng trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với Hội đồng Lý luận Trung ương Việt Nam, trong đó có việc tổ chức tốt cuộc Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa hai Đảng tại Việt Nam, làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, chủ động, tích cực tham mưu cho hai Đảng và hai Nhà nước về công tác tư tưởng, lý luận, đóng góp tích cực vào việc chuẩn bị văn kiện cho Đại hội của mỗi Đảng, xác định phương hướng phát triển của hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực