Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Cu-ba anh em

Thứ sáu, 06/07/2018 20:50
(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Cu-ba anh em, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển ngày càng tốt đẹp trong giai đoạn mới.

Đó là khẳng định của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu-ba tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cu-ba sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 6/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu-ba đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cu-ba do đồng chí U-li-xê Ghi-la-tê đề Na-xi-miên-tô, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cu-ba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cu-ba làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn đại biểu
Trung tâm Những người lao động Cuba và Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh: Minh Châu

Đồng chí U-li-xê Ghi-la-tê đề Na-xi-miên-tô cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn. Thông báo với đồng chí Trương Thị Mai về tình hình Cu-ba hiện nay, nhất là tiến trình sửa đổi Hiến pháp và cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội; khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó và sự ngưỡng mộ của những người lao động và nhân dân Cu-ba đối với tấm gương kiên cường của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu đổi mới của Việt Nam và bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ chính trị đồng thời thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí U-li-xê Ghi-la-tê đề Na-xi-miên-tô và các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; khẳng định tình đoàn kết thủy chung trước sau như một của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cu-ba, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự ủng hộ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Cu-ba.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng chia sẻ với đồng chí U-li-xê Ghi-la-tê đề Na-xi-miên-tô về kết quả của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII diễn ra vừa qua; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống và đoàn kết anh em giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Cu-ba, khẳng định Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Cu-ba anh em đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển ngày càng tốt đẹp trong giai đoạn mới.

* Cùng ngày, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi hội đàm với Trung tâm Những người lao động Cuba.

Hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung tâm Những người lao động Cuba - Ảnh: Minh Châu

Tại buổi hội đàm, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thiết thực hơn; thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, bài học quý để hoạt động công đoàn của hai nước ngày càng hiệu quả.

Đồng chí U-li-xê Ghi-la-tê đề Na-xi-miên-tô đã thông tin về tình hình lao động, việc làm, phong trào công đoàn Cuba hiện nay. Đồng chí bày tỏ mong muốn, qua chuyến thăm và làm việc này, được chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu hoạt động Công đoàn Việt Nam để tổ chức công đoàn hai nước đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực