Việt Nam và Cu-ba chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lý luận

Thứ năm, 15/11/2018 20:56
(ĐCSVN) - Trên cơ sở kinh nghiệm ba kỳ hội thảo trước, hai bên sẽ tập trung vào việc trao đổi các vấn đề lý luận được tổng kết từ thực tiễn, chia sẻ các kinh nghiệm rút ra từ công cuộc đổi mới của Việt Nam, cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội của Cu-ba

Ngày 14/11, tại thủ đô La Ha-ba-na, đồng chí Ma-cha-đô Vênh-tu-ra (José Ramón Machado Ventura), Bí thư Thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba đã tiếp thân mật đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở thăm, làm việc tại Cu-ba, tham dự Hội thảo lý luận lần thứ tư giữa Đảng ta và Đảng Cộng sản Cu-ba.


Đồng chí Ma-cha-đô Vênh-tu-ra, Bí thư Thứ hai Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Ma-cha-đô Vênh-tu-ra nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Cu-ba và dự Hội thảo Lý luận giữa hai đảng; khẳng định, việc tổ chức Hội thảo Lý luận giữa hai đảng là rất thiết thực, giúp hai bên chia sẻ những kinh nghiệm, đặc biệt là những thành công và hạn chế, những kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, bảo vệ đất nước tại hai nước; là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đảng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba. 

Đồng chí Ma-cha-đô Vênh-tu-ra khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cu-ba thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong năm 2018, năm bản lề quan hệ song phương với các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; nhấn mạnh trong thời gian tới, hai đảng, hai nước cần phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các thỏa thuận đã ký kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và thân tình mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã dành cho Đoàn; khẳng định sự ủng hộ, tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cu-ba anh em. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, chăm chú dõi theo và vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã đạt được trong quá trình thực hiện đường lối cập nhật mô hình phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội VI (tháng 4/2011) Đảng Cộng sản Cu-ba đề ra, được Đại hội VII (tháng 4/2016) tái khẳng định; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu-ba quang vinh, đứng đầu là đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững. 

Cùng ngày, Hội thảo lý luận lần thứ tư giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cu-ba với chủ đề:“Phát triển kinh tế, xã hội và công tác chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Cu-ba và Đảng Cộng sản Việt Nam” đã khai mạc tại thủ đô La Ha-ba-na. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Ba-la-ghê Ca-brê-ra, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trên cơ sở kinh nghiệm ba kỳ hội thảo trước, hai bên sẽ tập trung vào việc trao đổi các vấn đề lý luận được tổng kết từ thực tiễn, chia sẻ các kinh nghiệm rút ra từ công cuộc đổi mới của Việt Nam, cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội của Cu-ba.

Đồng chí Ba-la-ghê và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhất trí cho rằng kết quả của cuộc hội thảo lý luận lần này sẽ tiếp tục giúp hai bên trao đổi, học tập lẫn nhau những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng ở mỗi nước, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba tiếp tục tiến lên, đạt được những thành tựu to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở hai nước.

Trong hai ngày 14 và 15/11, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận nhằm làm sâu sắc thêm các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Cũng trong thời gian ở thăm Cu-ba, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã hội đàm với đồng chí Ba-la-ghê Ca-brê-ra, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba. Trong hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước; thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực