Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thứ ba, 24/12/2019 23:31
(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng danh là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy.
leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự  Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 

Sáng 24/12/2019, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2019 và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019; gắn với Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong lực lượng Công an nhân dân.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm 2019 và nhìn nhận 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2020 và những năm tiếp theo. Vì vậy, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2019; đánh giá kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2020...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và những năm tiếp theo...

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an năm 2020 và Báo cáo Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân cho biết: Trong năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, không quản ngại gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, sát sao, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

leftcenterrightdel
 

Nổi bật, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là với lực lượng Quân đội nhân dân triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Xây dựng, triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam, các cuộc mít tinh, hội nghị quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, Đại lễ Vesak 2019... góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị.

Đặc biệt, trong năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật (tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39% so với năm 2018). Đã điều tra, làm rõ 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 11,93%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 3,86%); triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm. Triển khai quyết liệt, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ công tác điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế; phát hiện, xử lý 14.356 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 298 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 1.710 vụ buôn lậu. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ, công tác thu hồi, kê biên tài sản được tập trung đẩy mạnh và triệt để hơn. Đã phát hiện, xử lý 25.346 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; đánh trúng, đánh đúng, triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, phát hiện, xử lý 22.814 vụ, 35.151 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 1.500 kg heroin, hơn 5.500 kg ma túy tổng hợp và gần 01 triệu viên ma túy tổng hợp. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tăng cường, tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí; đã cứu nạn, cứu hộ thành công 4.509 vụ, cứu được 2.089 người...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là “điểm sáng” của Bộ Công an trong năm 2019. Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 01 của Chính Phủ, bộ máy tổ chức mới của Bộ Công an đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Chủ trương tăng cường cơ sở được tập trung thực hiện quyết liệt, đã bố trí hơn 10.250 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn chính quy, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có những chuyển biến tích cực. Những kết quả quan trọng trên đã thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn lực lượng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng Công an nhân dân, được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Với nhiệm vụ và niềm tin được giao phó, lực lượng Công an nhân dân đã luôn thể hiện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trong mọi tình huống. Chỉ tính riêng năm 2019, lực lượng Công an đã có 09 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị thương và hàng trăm đồng chí khác bị phơi nhiễm HIV trong quá trình thực thi nhiệm vụ; hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý...

Về kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, Báo cáo điểm diện trên 04 mặt kết quả lớn, trong đó khẳng định: Lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh. Trong quá trình thực hiện Cương lĩnh, lực lượng Công an nhân dân đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về ANTT; chủ động nhận diện, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại trật tự, an toàn xã hội; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua thực hiện cương lĩnh, nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững chắc. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai tích cực, có hiệu quả, góp phần mở rộng và giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định công tác trọng tâm là: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở. Với phương châm hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân trong năm 2020 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng xác định rõ 03 mục tiêu, yêu cầu của lực lượng Công an nhân dân cần đạt được trong năm 2020. Nổi bật là, tiếp tục nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Đồng thời, đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, giải pháp trọng tâm “đột phá” là tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy chế, quy trình công tác; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác của Công an cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; triển khai thực hiện khung tiêu chí, tiêu chuẩn Công an 4 cấp...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm ma túy...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm 2019, tình hình kinh tế, xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân cả nước được cải thiện, tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8% thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Các tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới và nhiều quốc gia, đối tác đánh giá và khẳng định Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực và toàn cầu...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua; bày tỏ đặc biệt ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, những thách thức mang lại từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia. Mặt khác, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Qua đó, đồng chí Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, với rất nhiều nhiệm vụ lớn và khó trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đòi hỏi lực lượng Công an phải làm và làm tốt hơn nữa. Vì vậy, lực lượng Công an phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bày tỏ nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tiếp thu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nêu rõ: Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; cơ cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong nội bộ ngành Công an, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Đồng thời, lực lượng Công an nhân dân phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Phát huy vai trò tham mưu của lực lượng Công an nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Thủ tướng lưu ý, lực lượng Công an nhân dân phải tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân; phải dựa vào nhân dân, huy động và phát huy tối đa khả năng to lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện và thực hiện tác phong, ứng xử có văn hóa với nhân dân để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng danh là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống 75 năm anh hùng vẻ vang, với tinh thần mới, khí thế mới, lực lượng Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập nhiều thành tích, chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực