Agribank ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng IBEC

Thứ sáu, 06/12/2019 14:18
(ĐCSVN) - Đây là cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên IBEC nói riêng và khu vực Trung – Đông Âu và Á – Âu nói chung.
leftcenterrightdel
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Diễn đàn 

Ngày 27/11/2019, Thành viên Hội đồng thành viên Nguyễn Tuyết Dương, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phượng và một số đơn vị liên quan, khách hàng của Agribank đã tham dự Diễn đàn kinh doanh Hội đồng Ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế (IBEC) do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng chủ trì, đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và khu vực Trung - Đông Âu và Á - Âu”.

Diễn đàn nhằm giới thiệu về IBEC và vai trò của IBEC trong hỗ trợ phát triển thương mại các nước thành viên (Bungari, Việt Nam, Mông Cổ, Ba Lan, Liên bang Nga, Rumani, Slovakia và Cộng hòa Séc) về hoạt động tài trợ thương mại, cấp tín dụng, thanh toán đa phương và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại và phát triển kinh tế giữa các nước.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đưa ra các đánh giá, phân tích cơ hội và tiềm năng phát triển hợp tác thương mại giữa Việt Nam và các nước khu vực Trung – Đông Âu và Á – Âu sau khi Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) được ký kết ngày 30/6/2019; Đồng thời, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ blockchain và số hóa trong phát triển các sản phẩm tài trợ thương mại, năng lượng tái tạo và sản xuất thép, đầu tư công nghệ.

leftcenterrightdel
Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chứng kiến lễ ký kết giữa IBEC và Agribank 

Trên tinh thần hợp tác, cùng phát triển, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc và đại diện Ngân hàng Hợp tác Kinh tế quốc tế, ông Denis Ivanov - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nhất trí ký Biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và đại diện lãnh đạo cấp cao của hai Ngân hàng. Biên bản ghi nhớ tập trung vào các nội dung chính mang tính thỏa thuận hợp tác để tăng cường thanh toán thương mại và tài trợ thương mại cùng các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm.

Diễn đàn được xem là cơ hội để IBEC và các bên liên quan chia sẻ thông tin, tìm hiểu và đi đến hợp tác, làm ăn, mở ra nhiều cơ hội để IBEC phát huy vai trò như một "cửa ngõ" quan trọng kết nối và thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên IBEC nói riêng và khu vực Trung – Đông Âu và Á – Âu nói chung trên cơ sở phát huy và tận dụng tối đa các lợi thế của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực