“Cái nôi” ươm mầm những tài năng

Thứ tư, 15/01/2020 20:33
(ĐCSVN)- Trường THPT Đoàn Thị Điểm được thành lập theo Quyết định số 1932/QĐ-UB ngày 20/05/2008 của UBND Thành phố Hà Nội, là sự phát triển nối tiếp của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tạo thành Trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Ảnh: HG)

Trải qua chặng đường hơn 10 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp quản lý giáo dục và địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình từ phía cha mẹ phụ huynh cùng tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm nỗ lực phấn đấu miệt mài của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường THPT Đoàn Thị Điểm đã gặt hái được những thành tựu đáng tự hào, góp phần tỏa hương tô sắc thắm “vườn hoa” giáo dục Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Để hoàn thành tốt mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nhân tài mà Đảng, Nhà nước và Ngành giáo dục đã đề ra “Hiền tài là Nguyên khí quốc gia”, Nhà trường luôn không ngừng nỗ lực ngày càng có những bước phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo với phương pháp giáo dục tiên tiến, phát triển phù hợp với xu hướng giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, trong những năm qua, Nhà trường đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp với đầy đủ các phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, phòng tin học, phòng thực hành Ngoại ngữ, Hội trường, nhà học đa năng, thư viện, khu sân chơi, bãi tập… cùng hệ thống phương tiện thiết bị hiện đại được trang bị đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập và vui chơi của giáo viên, học sinh Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường còn chú trọng xây dựng được đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn cần cù, chịu khó, sáng tạo, không ngừng nỗ lực trau dồi chuyên môn, kịp thời nắm bắt những đổi mới cải tiến trong giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mỗi thầy cô còn giàu lòng nhiệt huyết, luôn tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu, là những người thầy, người cô mẫu mực và là tấm gương sáng cho các em noi theo.

Với phương châm “Chất lượng giáo dục là nền tảng cho sự phát triển bền vững”, những năm qua Nhà trường đã tích cực thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học bằng nhiều biện pháp: Chú trọng phát huy tư duy, tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh thông qua việc học tập theo nhóm, tổ, soạn câu hỏi trắc nghiệm để củng cố, vận dụng kiến thức cho học sinh; cho học sinh tự soạn các bài thuyết trình; kết hợp và phát huy tốt các ưu điểm của phương pháp giảng dạy truyền thống, quan tâm thực hiện tốt các tiết luyện tập, các tiết thực hành thí nghiệm cho học sinh, liên hệ vận dụng kiến thức từ thực tế cuộc sống; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết học nhằm tạo hứng thú say mê học tập cho học sinh;…

Cùng với việc cung cấp hành trang kiến thức vững chắc, Nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Tìm hiểu về luật giao thông; Tìm hiểu phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, giáo dục môi trường; Phong trào Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục thể thao; Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… Qua đó, giúp các em học sinh được phát triển toàn diện, mạnh khỏe về thể chất, sáng suốt về trí tuệ, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, trở thành những công dân toàn cầu đáp ứng được mọi yêu cầu trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của thầy và trò, những năm qua Trường THPT Đoàn Thị Điểm đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, nhiều em học sinh Nhà trường đạt được nhiều kết quả vẻ vang, tiêu biểu trong đó là các em: Bùi Minh Khánh đạt giải Ba môn tiếng Anh cấp Thành phố 2017-2018; Hầu Hạnh Nguyên đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp Thành phố 2015-2016; Vũ Đông Sơn đạt giải Nhì Thành phố Olympics Tiếng Anh, giải Ba chung kết cuộc thi Khi tôi 18 năm học 2015-2016; Thái Anh Phương đạt giải Ba toàn quốc Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” 2014-2015; Đỗ Thị Mây giải Nhì cụm hội thi Festival Tiếng Anh 2014-2015;… Mới đây trong năm học 2018 – 2019 vừa qua, Nhà trường tự hào đứng đầu kỳ thi HSG bộ môn Tiếng Anh cấp cụm với tổng số 14 giải thưởng (trong đó có: 06 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 02 giải khuyến khích).

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường cũng đạt được những thành tích đáng khích lệ. Nhiều thầy cô giáo đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và được nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, có thể kể đến là: PGS.TS Đặng Quốc Thống – Hiệu trưởng Nhà trường được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; thầy Nguyễn Kim Rẫn xếp loại B kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn, được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học 2012-2013; thầy Bùi Quốc Hoàn đạt giải Nhì CNTT cấp Thành phố, giải cấp cụm và giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, giải Nhì giáo án tích hợp cấp Bộ 2014-2015 và 2016-2017, giải Nhì giáo án tích hợp cấp Thành phố năm 2014, 2016, được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; cô Đinh Đại Ngọc đạt giải Nhất Cụm, giải Nhì Thành phố trong Hội thi giáo viên Giỏi môn Tiếng Anh;…

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm đã qua, Nhà trường tự hào với những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng tạo dựng được niềm tự hào đã khó, duy trì và gìn giữ niềm tự hào ấy càng khó hơn. Trước những vận hội và thách thức mới, tập thể cán bộ, thầy và trò trường THPT Đoàn Thị Điểm quyết tâm gắng sức thi đua, phấn đấu nỗ lực hơn nữa để ngày càng phát triển và tiếp tục khẳng định vị thế là một địa chỉ đào tạo chất lượng cao, xứng đáng là “cái nôi” ươm mầm tỏa sáng những tài năng Việt./.

 

 

Hoàng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực