Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 11/05/2020 11:16
(ĐCSVN)- Ngày 6/5/2019, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
leftcenterrightdel
Đại biểu Hội nghị chụp ảnh lưu niệm 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Tô Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc TCT cùng đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCT tham dự trực tiếp tại hội trường và qua các điểm cầu truyền hình.

Quán triệt sâu sắc nội dung học tập chuyên đề năm 2020

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh, thực hiện Hướng dẫn số 08/-HD/BTGTW, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK, về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 với ba nội dung trọng tâm, gồm:

Chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII của Đảng, để vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

Biểu dương, tôn vinh những gương Bí thư chi bộ tiêu biểu; gương sáng Đảng viên thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, đồng thời  lựa chọn các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025;

Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

leftcenterrightdel
GS.TS. Hoàng Chí Bảo báo cáo nội dung chuyên đề tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo GS.TS. Hoàng Chí Bảo, với tinh thần nhân văn cao cả và nhãn quan chính trị sắc bén, suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng, các cấp chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân.

Trong số các tác phẩm của mình, Bác có tới trên 400 bài nói và bài viết về đoàn kết. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết, cần tuyên truyền, vận động nhân dân. Thứ hai, phải chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về Nhà nước, Đảng phải làm cho Nhà nước thật sự là của dân, do dân, vì dân. Không ngừng cải cách bộ máy hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước quản lý bằng pháp luật.

Liên hệ thực tiễn với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, GS.TS. Hoàng Chí Bảo cũng lưu ý, cán bộ, đảng viên và nhân viên cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, “bệnh” tham nhũng, …; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

 Tổ chức thực hiện triển khai có hiệu quả việc học và làm theo Bác

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến đề nghị sau hội nghị ngày hôm nay, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc sẽ triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Để việc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 đi vào thực chất, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến cũng đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. Trong đó cần nghiên cứu kỹ kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức triển khai có hiệu quả gắn với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện; đề ra phương hướng phấn đấu; giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Các Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ về những nội dung học tập chuyên đề năm 2020 có liên quan trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên; thảo luận về các giải pháp khắc phục những hạn chế (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả thực hiện.

Bài, ảnh: HG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực