Khánh thành công trình phòng học trường tiểu học Lộc Tấn A do Vietcombank tài trợ

Thứ năm, 30/07/2020 06:30
(ĐCSVN) - Mới đây, tại xã Lộc Tấn - huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước, Huyện ủy, UBND huyện Lộc Ninh phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ khánh thành công trình phòng học Trường tiểu học Lộc Tấn A do Vietcombank tài trợ xây dựng.

Công trình phòng học Trường tiểu học Lộc Tấn A do Vietcombank tài trợ nguồn vốn 3 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 5/2019, công trình cao 2 tầng với 8 phòng học, có tổng diện tích sử dụng trên 582m2, đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo đúng thiết kế và được chính thức đưa vào sử dụng ngay cho năm học mới. Đây là một trong những công trình hết sức ý nghĩa, giúp các em học sinh có điều kiện để phấn đấu học tập tốt hơn đáp ứng nguyện vọng của bà con nhân dân xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành bày tỏ:  Với 57 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank ngày càng lớn mạnh về quy mô, chuẩn mực về hoạt động và hiệu quả trong kinh doanh. Trong 5 năm trở lại đây, Vietcombank nổi lên là một hiện tượng trong ngành ngân hàng với quy mô tăng trưởng kinh doanh cao nhất trong các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, tổng tài sản đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới mức 1%, đặc biệt vào năm 2019, Vietcombank chinh phục mức lợi nhuận là hơn 23.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ.

Bên cạnh sự phát triển về mặt kinh doanh, Vietcombank rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đây không chỉ thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước mà còn thể hiện tâm nguyện của hơn 17.000 cán bộ và người lao động của Vietcombank trên toàn hệ thống. Đối với địa bàn tỉnh Bình Phước, dù chỉ mới đặt chân đến mảnh đất này từ năm 2016, nhưng cho đến nay về cả kinh doanh và công tác an sinh xã hội, Vietcombank Bình Phước luôn nằm trong top những doanh nghiệp đi đầu của tỉnh.

Qua chuyến công tác cuối năm 2018 của Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương với lãnh đạo tỉnh Bình Phước, được sự giới thiệu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Vietcombank cảm thấy may mắn và nhận tài trợ công trình phòng học Trường tiểu học Lộc Tấn A tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Địa bàn huyện Lộc Ninh là địa bàn vùng sâu vùng xa, điều kiện các mặt còn hạn chế, vì thế, việc Vietcombank được xây dựng các phòng học tại đây là một vinh dự và ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công tác giáo dục nói riêng và an sinh xã hội chung.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã tạo cơ hội giới thiệu Vietcombank được tài trợ công trình này và các lãnh đạo huyện đã hỗ trợ nhà thầu thi công trong thời gian rất ngắn để hoàn thành công trình. Đây là công trình khang trang, kết hợp với những công trình đã có giúp Trường tiểu học Lộc Tấn A đạt chuẩn quốc gia cấp độ I. Qua đây, Vietcombank cũng hy vọng phong trào dạy và học của thầy và trò sẽ đạt kết quả tốt, sớm đạt chuẩn quốc gia cấp độ II.

Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Tuyết Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã bày sự xúc động và cảm ơn sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp của Vietcombank dành cho tỉnh nhà. Bà cho biết, đối với một huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới như Lộc Ninh, điều kiện về giáo dục còn hạn chế, do đó ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh. Việc nhận được sự quan tâm lớn từ Vietcombank chính là động lực để các em học sinh vững bước đến trường, là cơ hội để các em phát triển. Qua đây, đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Vietcombank trên địa bàn tỉnh nhà trong thời gian vừa qua, luôn là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực an sinh xã hội.

 Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên phải) trao tượng trưng tài trợ số tiền 3 tỷ đồng cho lãnh đạo địa phương

Thay mặt cho Thầy và trò Trường Tiểu học Lộc Tấn A, đồng chí Đoàn Thị Hòa – Hiệu trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn về món quà to lớn này, điều này chính là niềm tin khích lệ tinh thần dạy và học cho cả thầy và trò ở một huyện biên giới nghèo như Lộc Tấn. Đây cũng là sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, của Vietcombank dành cho nhà trường. Thầy và trò của trường sẽ sử dụng công trình này theo đúng giá trị được mong đợi.

Cũng trong dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng nhà trường 1 chiếc tivi LCD Smart Sony 55 inch; Tỉnh ủy Bình Phước trao tặng 5 bộ máy vi tính là trang thiết bị hỗ trợ nhà trường và các em học sinh trong việc học tập; Vietcombank Bình Phước tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn đạt thành tích cao trong học tập./.

 

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực