Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân

Thứ năm, 20/02/2020 08:46
(ĐCSVN)- Sở VH-TT&DL tỉnh Hưng Yên tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Qua đó tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng - xã hội địa phương phát triển bền vững.
 Phố Hiến - Hưng Yên

 Năm 2019 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên. Thực hiện kế hoạch UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất. Trong quá trình thực hiện, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL; sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành cùng tình thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành VH-TT&DL, năm 2019 các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch từ tỉnh đến cơ sở đều có những bước cải thiện và chuyển biến tích cực.

     Về văn hóa, gia đình: Thực hiện tốt công tác quản lý di sản văn hóa; đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích. Phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự án “Con đường gốm sứ” tại TP. Hưng Yên. Lập hồ sơ khoa học đối với 02 hiện vật: Bia “Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh” (huyện Yên Mỹ); “Bệ tượng Phật đá hoa sen chùa Hương Lãng” (huyện Văn Lâm) gửi Bộ VH-TT&DL thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia; lập hồ sơ khoa học trình Bộ VH-TT&DL xem xét xếp hạng di tích cấp quốc gia 03 di tích: Đình Đào Xá (huyện Kim Động); Đình - Miếu Tráng Vũ (huyện Yên Mỹ) và Quần thể di tích làng Nôm (huyện Văn Lâm); lập hồ sơ khoa học đối với 12 di tích - cụm di tích trình UBND tỉnh công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh. Hoạt động trưng bày, tuyên truyền, nghiên cứu, sưu tầm và kiểm kê bảo quản tiếp tục được quan tâm, phát triển.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động thư viện, chiếu bóng và biểu diễn nghệ thuật được duy trì thường xuyên, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa dần đi vào chiều sâu và chất lượng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh ước đạt có 91.5% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 88.5% làng, khu phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở ngày càng hoàn thiện và phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Toàn tỉnh hiện có: 105 Trung tâm văn hoá xã, phường, thị trấn độc lập; 56 Trung tâm văn hoá xã, phường, thị trấn kiêm hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 742 nhà văn hoá thôn, khu phố độc lập; 109 nhà văn hoá sinh hoạt chung với các thiết chế khác; có trên 800 câu lạc bộ văn nghệ các loại

Công tác gia đình ngày càng đi vào nề nếp. Nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của gia đình được nâng lên. Sở đã phối hợp với các ngành ban hành kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố đăng ký các danh hiệu văn hóa trong và tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới;…

     Về thể dục thể thao: Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; các hoạt động thể dục thể thao quần chúng từ tỉnh đến cơ sở diễn ra sôi nổi, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham, hưởng ứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao sức khỏe để lao động, học tập, công tác. Sở VH-TT&DL đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện chương trình “Phát triển TDTT ở cơ sở xã, phường đến năm 2020”; Đề án phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ từ năm 2017-2020; kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hưng Yên năm 2019; lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Hưng Yên năm 2019;…

Đến nay, toàn tỉnh số người tập luyện thường xuyên ước đạt 34%, số gia đình thể thao ước đạt 32%, có 2.000 câu lạc bộ, điểm nhóm tập luyện TDTT… Cùng với đó, Thể thao Thành tích cao tiếp tục được đầu tư, phát triển. Tính đến 25/12/2019, đã tham dự 38/39 giải thể thao quốc gia, quốc tế giành được 146 huy chương các loại, trong đó có 21 HCV, 41 HCB, 84 HCĐ; có 36 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia; có 2 VĐV được triệu tập tham gia thi đấu môn Võ gậy tại Seagame’s 30 tổ chức tại Philippines và giành được 2 huy chương (01 HCB, 01 HCĐ).

      Về du lịch: Duy trì ổn định công tác quản lý Nhà nước về du lịch. Sở đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết 08-NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”… Ban hành kế hoạch phát triển du lịch tỉnh năm 2019; Kế hoạch thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên; tổ chức thành công Hội thảo “Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch tỉnh Hưng Yên” và trao giải cuộc thi sáng tác logo, slogan du lịch Hưng Yên…

Hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển, đem lại những kết quả khích lệ. Năm 2019, đã tham gia: Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hanoi 2019; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Festival Nghề truyền thống Huế 2019; Triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam” tại Nha Trang;… Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (Kênh VTV2, VTV4, VTV3) phát sóng phim “Hưng Yên điểm đến hấp dẫn”; xây dựng và phát sóng phim du lịch huyện Văn Lâm – Hưng Yên. Tổng lượt khách đến Hưng Yên năm 2019 ước khoảng 01 triệu lượt (tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó: Khách quốc tế ước đạt 20.500 lượt, khách nội địa ước đạt 979.500 lượt.

 Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tập thể CB – CNV Sở VH-TT&DL tỉnh Hưng Yên tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Qua đó tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng - xã hội địa phương phát triển bền vững./.

 

 

Bài, ảnh: Phúc Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực