Tổng Công ty Tân Cảng Sài: Năng động trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Thứ tư, 30/09/2020 16:34
(ĐCSVN)- Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Tổng công ty), trong những năm qua Tổng công ty luôn hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh, đạt được nhiều thành tích, đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội, Quân chủng Hải quân; sự yêu mến, tin cậy, hợp tác của các khách hàng, đối tác, bạn bè quốc tế.
Quang cảnh Cảng Cát Lái 

Thực hiện nhiệm vụ được giao

Là doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp quốc phòng - an ninh của Quân đội, việc các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra các bộ, ngành (Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải...) thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra Tổng công ty là một hoạt động bình thường nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tồn tại, bất cập, vi phạm (nếu có), cảnh báo doanh nghiệp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics, năng động, hiện đại. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã và đang chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Quân đội, Quân chủng Hải quân; luôn quan tâm xây dựng, gìn giữ và phát huy uy tín, thương hiệu của mình trên mọi lĩnh vực hoạt động, luôn phấn đấu giữ vững vị trí số 1 Việt Nam về kinh doanh khai thác cảng container; xếp trong nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất Thế giới, nhóm 10 doanh nghiệp dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam.

Năng động trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Tổng công ty thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hướng đến xây dựng “cảng xanh”, “cảng thông minh”, “kho thông minh”, “dịch vụ vận chuyển thông minh”. Tổng công ty luôn phát triển tốt các cơ sở hoạt động trên các địa bàn đơn vị đứng chân tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long...

Hằng năm các cơ sở dịch vụ của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phục vụ 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, đóng góp khoảng 38% tổng số thu thuế xuất nhập khẩu, chiếm 8% tổng thu ngân sách quốc gia; các cảng của Tân Cảng Sài Gòn chiếm trên 50% thị phần container thông qua hệ thống cảng toàn quốc, thuộc Top 20 cụm cảng container lớn nhất thế giới, Top 10 doanh nghiệp dịch vụ logistic Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong kết nối lưu thông hàng hóa trong nước và đẩy mạnh các dịch vụ logistics xuyên biên giới, phát triển bền vững kinh tế biển.

Tổng công ty còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 8.400 người lao động của đơn vị và trên 10.000 người lao động các đơn vị vệ tinh trên địa bàn các tỉnh thành, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội tại nơi đơn vị đứng chân, tích cực ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo tại các địa phương, ủng hộ xây dựng nhà tình thương, nhà đồng đội. Tổng công ty đã tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; thăm, tặng quà dịp Lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7..., cho các Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công; đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ trên các địa bàn đóng quân; đã duy trì và phát huy tốt “Quỹ phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ”. Hàng năm, vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Tổng công ty đều phát động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ vào quỹ. Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo 49 đầu mối trực thuộc, tổ chức quần chúng triển khai chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời 309 Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ (hiện có 172 mẹ còn sống đang được chăm sóc, phụng dưỡng) trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố.

 

Nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế Tân Cảng phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng của các hãng tàu ngay khi tàu cập cảng 

Trước tình hình dịch bệnh do virus COVID 19 lan rộng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn không ngừng áp dụng các giải pháp đổi mới trong sản xuất kinh doanh đi đôi với việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các hãng tàu, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong cán bộ, công nhân viên và khách hàng. Tại các cơ sở Tổng Công ty đều đẩy mạnh ứng dụng khách hàng đăng ký thủ tục dịch vụ và thanh toán trực tuyến trên hệ thống cảng điện tử ePort và Lệnh giao hàng điện tử (eDO), đã hạn chế các nguy cơ lây nhiễm COVID-19, thiết thực nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế.

Với những giải pháp quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh, 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng khá mạnh do dịch COVID-19 nhưng tổng sản lượng container thông qua các cảng của Tổng công ty vẫn tăng 8,8% so cùng kỳ, đạt 6.118.663 teu và đạt 66,1% kế hoạch năm 2020; tổng sản lượng dịch vụ logistics đạt 164.593 tăng 2,7% so với cùng kỳ. 

Quân Cảng Sài Gòn cung cấp nước ngọt giúp đỡ nhân dân tỉnh Bến Tre khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn 

Thông qua những kết quả cụ thể của Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển và tham gia sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế biển, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về chức năng Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế, kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng - an ninh, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng yếu trên hướng biển đảo.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực