Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIII

Thứ sáu, 28/08/2015 00:04

(ĐCSVN)Trong 2 ngày 26 -27/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 248 đại biểu, đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Năm năm qua, mặc dù phải chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, những biến động bất lợi và khó khăn, thách thức của kinh tế trong nước, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và ban điều hành, sự cố gắng của cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tập đoàn, Đảng bộ VNPT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra.

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Đại hội - Ảnh: PC

Trong đó, tổng doanh thu đạt 561.855 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 37.458 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt trên 34 nghìn tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm đạt 10%/năm. Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đóng góp tích cực vào việc xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia.

Về công tác lãnh đạo thực hiện đổi mới, tái cơ cấu VNPT theo Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Tập đoàn đã từng bước hoàn thành sắp xếp lại doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh - sản phẩm, đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Tập đoàn phát huy truyền thống “nghĩa tình”, đóng góp trên 5 tỷ đồng ủng hộ lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư; trên 27 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai; hỗ trợ trên 106 tỷ đồng cho 2 huyện Mường Tè, Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ… Tổng kinh phí Tập đoàn thực hiện công tác an sinh xã hội là trên 138 tỷ đồng.

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong Tập đoàn ngày càng được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo của nhiều cấp uỷ đảng được khẳng định trên các mặt, lĩnh vực, vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng được phát huy. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá IX về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay thu được những kết quả tích cực. Hằng năm có trên 82% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp được gần 1.500 đảng viên.

Tuy nhiên. trong nhiệm kỳ qua, năng lực cạnh tranh của Tập đoàn chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét, quy mô sản xuất kinh doanh và tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng và yêu cầu. Một số dịch vụ chủ lực như dịch vụ điện thoại cố định, di động và Internet băng thông có tốc độ tăng trưởng chậm. Điều kiện và cơ chế thu hút nguồn nhân lực cao còn hạn chế, tình trạng chảy máu chất xám vẫn chưa có phương án giải quyết; chưa kiên quyết thay thế những cán bộ không đủ năng lực, trình độ đảm đương công việc, gây bè phái, mất đoàn kết nội bộ…

Bước sang nhiệm kỳ mới 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đặt ra mục tiêu là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ - Đột phá về năng lực cạnh tranh - Khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước”; phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 8%/năm, lợi nhuận đạt 15%/năm; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%; phấn đấu 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 750 đảng viên trở lên.

 Đồng chí Nguyễn Bắc Son tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp
 cho 3 đồng chí và đồng chí Bùi Văn Cường tặng Đại hội Đảng bộ VNPT bức trướng
  Ảnh: PC


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Tập đoàn VNPT đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị, Đảng ủy Tập đoàn cần thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đề án tái cơ cấu Tập đoàn. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. “Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Tập đoàn trong nhiệm kỳ mới”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường đề nghị, Đảng bộ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh, để tổ chức đảng các cấp thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, gắn bó, lãnh đạo thúc đẩy đơn vị phát triển; tiếp tục đổi mới, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với tiến trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; quan tâm phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên, cán bộ khoa học kỹ thuật và người lao động trực tiếp. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của Tập đoàn, đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ VNPT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV VNPT được tín nhiệm bầu lại là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực