Giữ vững vai trò trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Chủ nhật, 23/08/2015 21:14

(ĐCSVN) – Trong 2 ngày 22 và 23/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 250 đại biểu chính thức thuộc Đảng bộ TKV đã dự Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn - Ảnh: HH


Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Tập đoàn TKV đã lãnh, chỉ đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Kết quả, tổng sản lượng than khai thác 2011 - 2015 đạt 195,65 triệu tấn, tiêu thụ 192,3 triệu tấn; sản xuất điện đạt 38,4 tỷ kWh, gấp 4,77 lần so với giai đoạn trước; các lĩnh vực khác như vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, dịch vụ đều đạt kế hoạch đề ra và có bước tăng trưởng.

Tổng doanh thu 2011 - 2015 ước đạt 527.878 tỷ đồng, tăng 15% so với chỉ tiêu Đại hội I đề ra. Vốn Nhà nước tại TKV được bảo toàn và phát triển, tốc độ tăng trưởng tài sản đạt bình quân 24,3%/năm. Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho công nhân viên chức và người lao động với thu nhập bình quân từ 8,2 đến 8,7 triệu đồng/người/tháng. Về tái cơ cấu, dự kiến đến cuối năm 2015, TKV sẽ hoàn thành cổ phần hoá 11 đơn vị, vượt chỉ tiêu được phê duyệt tại QĐ 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tập đoàn đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên…

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tập đoàn đặt ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển bền vững; giữ vững vai trò Tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 6,8%/năm, năng suất lao động tăng từ 4 - 5%/năm, thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 3,5%/năm…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả mà TKV đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành Công Thương. Giai đoạn tới, kinh tế Việt Nam sẽ hội nhập sâu vào thế giới, đặt ra nhiều thách thức cho ngành Than - Khoáng sản, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động Tập đoàn phải nỗ lực hết sức để gia tăng sức cạnh tranh của Tập đoàn…

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh 3 nội dung cán bộ, đảng viên Tập đoàn cần quan tâm trong thời gian tới như tiếp tục trao đổi tìm ra những giải pháp đột phá để xây dựng Tập đoàn phát triển nhanh, bền vững; đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại; đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng bức trướng, biểu dương Đảng bộ Tập đoàn đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của nhiệm kỳ qua. Đồng thời, trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 2 đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn, Tổng Giám đốc và đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tập đoàn.

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Công đoàn TKV Đỗ Đình Hiền, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua tại Quảng Ninh.

 

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội - Ảnh: HH


Đại hội đã biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 37 đồng chí và bầu tại Đại hội là 30 đồng chí

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên đầu tiên, quyết định số lượng uỷ viên Ban Thường vụ là 11 đồng chí và bầu lần đầu gồm 10 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực