TP Hồ Chí Minh Gần 2 000 cán bộ, chiến sỹ tham gia phun khử khuẩn phòng, chống dịch

TP. Hồ Chí Minh: Gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia phun khử khuẩn phòng, chống dịch

(ĐCSVN) – Đợt cao điểm phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong thời gian 7 ngày, chính thức bắt đầu từ sáng 23/7.
2 780 tình nguyện viên Thủ đô hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
2.780 tình nguyện viên Thủ đô hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
(ĐCSVN) - Với phương châm “Chống dịch toàn diện- Tiếp sức mùa thi an toàn”, 2.780 tình nguyện viên Thủ đô đã ra quân hỗ trợ 103.000 thí sinh và người...
Vải thiều Thanh Hà Ngọt lành bay xa
Vải thiều Thanh Hà: Ngọt lành bay xa
(ĐCSVN) - Vải thiều Thanh Hà có vị ngọt ngon đặc trưng, trở thành đặc sản nức tiếng của tỉnh Hải Dương được người tiêu dùng trong nước và thế giới...
TP Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày hội lớn
TP. Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày hội lớn
(ĐCSVN) - Hòa chung không khí cả nước chào đón Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày này,...
Hoài Nhơn Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
Hoài Nhơn: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(ĐCSVN) – Nhiệm kỳ qua, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tại Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã dành nhiều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Về TP Cao Lãnh thăm khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Về TP. Cao Lãnh thăm khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(ĐCSVN) – Ghé thăm xứ sở của đất sen hồng, một trong những di tích linh thiêng, du khách không thể bỏ qua là khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - vị thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc ở số 123/1 Phạm Hữu Lầu, phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là quần thể kiến trúc văn hoá độc đáo, được Bộ Văn hoá xếp hạng di tích cấp quốc gia ngày 9/4/1992.

Để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững
Để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững

(ĐCSVN) - Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu đưa Gia Lai phát triển nhanh bền vững, giàu bản sắc và trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên vào năm 2030.

Đắk Nông nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Đắk Nông nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

(ĐCSVN) – Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra 673 đảng viên và 47 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 626 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật 387 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 376 đảng viên, kết luận có 43 tổ chức có vi phạm, đã đề nghị thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng.

Quảng Bình cắt giảm quy mô Đại hội để khắc phục hậu quả mưa lũ
Quảng Bình cắt giảm quy mô Đại hội để khắc phục hậu quả mưa lũ

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong hai ngày 28-29/10, rút ngắn từ 3 ngày xuống 2 ngày, cắt giảm thành phần tham dự, hủy các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng, các hạng mục trang trí, tuyên truyền cũng được cắt giảm tối đa...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa mới gồm 52 ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa mới gồm 52 ủy viên

(ĐCSVN) - Chiều 25/10, tiếp tục chương trình Đại hội, các đại biểu sau khi được thông báo về Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng thời tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII

(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đưa Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo
Đưa Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo

(ĐCSVN) – Để thực hiện hiệu quả mục tiêu Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII sẽ khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết, Chương trình hành động và xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn để nhanh chóng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đến toàn hệ thống chính trị, đến từng cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, sớm biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

(ĐCSVN) - Sáng 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XXII. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII.

Phú Yên triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá
Phú Yên triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

(ĐCSVN) – Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình thành công tốt đẹp
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình thành công tốt đẹp

(ĐCSVN) – Sau 3 ngày làm việc, ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Đại Dương tái cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Đồng chí Phạm Đại Dương tái cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

(ĐCSVN) – Chiều 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khoá XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên khoá XVII gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khoá XVII.

Xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại
Xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Với truyền thống cách mạng và những nền tảng đã xây dựng, Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên sẽ nắm vững thời cơ, phát huy tốt lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại.

Sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên
Sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoài giao lưu ý Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên.

Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam
Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam

(ĐCSVN) – Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-20205) tiếp tục ngày làm việc chính thức thứ hai. Theo đó, Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXII, đồng chí Phan Việt Cường được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-20205.

Xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước
Xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước iconvideo

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng: Với truyền thống anh hùng cách mạng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục vươn lên, xây dựng và phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo Đề án nhân sự tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP
Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo Đề án nhân sự tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP

(ĐCSVN) – Công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) thời gian qua đã được Thành ủy Đà Nẵng tập trung chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành thận trọng, đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn và quy trình đặt ra. Đây là cơ sở quan trọng góp phần tạo thành công cho Đại hội, dự kiến sẽ diễn ra từ 20 - 23/10 tới đây.

Những điểm mới ở văn kiện trình Đại hội XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng
Những điểm mới ở văn kiện trình Đại hội XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng

(ĐCSVN) – Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến diễn ra từ 20 đến 22/10 tới đây. Đại hội sẽ là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với chặng đường phát triển của TP Đà Nẵng, đồng thời là tiền đề để đưa TP tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thập niên thứ 3 của thế kỷ XXI.

Lào Cai tiếp tục phấn đấu, vươn lên vì sự phát triển chung
Lào Cai tiếp tục phấn đấu, vươn lên vì sự phát triển chung

(ĐCSVN) – Ngày 16/10, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chủ trì buổi họp báo và khẳng định: Lao Cai cần tiếp tục phấn đấu, vươn lên vì sự phát triển chung của tỉnh

Quảng Nam Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh
Quảng Nam: Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh

(ĐCSVN) - Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam được xây dựng với mục tiêu góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển bền vững.

Gia Lai Tập trung thực hiện hiệu quả 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới
Gia Lai: Tập trung thực hiện hiệu quả 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là niềm cổ vũ, động viên; là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; là nền tảng, tiền đề để Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai bước vào nhiệm kỳ mới.

Gia Lai Bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng
Gia Lai: Bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chiều 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.