Có được giới thiệu đảng viên không còn thường trú tại địa phương để bầu vào BCH không?

Thứ sáu, 29/05/2020 15:26
(ĐCSVN) - Bạn Minh Huế ở Ninh Bình hỏi: Ở Đảng bộ tôi có trường hợp một đảng viên đã chuyển nhà đi nơi khác, không còn thường trú ở địa phương nữa, nhưng tại đại hội đảng bộ vẫn được chủ tịch đoàn giới thiệu nhân sự để bầu vào ban chấp hành khoá mới. Việc làm đó có trái với quy định của Điều lệ Đảng không?

 Trả lời:

Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ phường Cống Vị (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội),
nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh minh họa. Ảnh: Hà Thu)

Điều 3, Điều lệ Đảng đã quy định quyền của đảng viên được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức ở đâu, đảng số ở đâu thì thực hiện quyền ứng cử, đề cử, bầu cử ở nơi đó, không phụ thuộc vào hộ khẩu thường trú.

Trường hợp đảng viên nêu trên, nếu chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác thì không vi phạm Điều lệ Đảng./.

PV (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực