Khơi dậy tiềm năng, sự đóng góp của phụ nữ các giới

Thứ bảy, 23/05/2020 10:05
(ĐCSVN) – Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cần có nhiều giải pháp sáng tạo đưa phong trào thi đua trở thành động lực thực sự để động viên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự đóng góp của phụ nữ các giới.
 Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội (ảnh: Hương Thảo)
 

Ngày 22/5, Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Lê Thị Hồng Nga chúc mừng các kết quả nổi bật mà Đảng bộ Hội LHPN TP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Hội cần phát huy những mặt đã làm tốt theo hướng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng chất; khắc phục những tồn tại, hạn chế để có nhiều giải pháp sáng tạo đưa phong trào thi đua trở thành động lực thực sự để động viên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự đóng góp của phụ nữ các giới.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga cũng lưu ý các cấp Hội cần đổi mới nội dung phương thức hoạt động sao cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên trang tin điện tử, facebook, fanpage của Hội; vận hành hiệu quả phần mềm khảo sát tâm trạng hội viên phụ nữ nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Chú trọng công tác phát triển đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Phụ nữ.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Huyền Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TP cho biết, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã nỗ lực tập trung tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Đã có nhiều mô hình, chương trình mới phát huy hiệu quả và lan toả trong cộng đồng như: chương trình trao tặng phương tiện sinh kế, chương trình Nghĩa tình biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương...

Các cấp Hội luôn quan tâm hướng hoạt động về cơ sở, mở rộng công tác tập hợp phụ nữ các giới, phát huy vai trò các tổ chức thành viên. Công tác liên tịch, phối hợp trong tổ chức các hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, thiết thực, ngày càng thể hiện tốt chức năng của Hội là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Hội đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP và 6/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc đạt theo lộ trình kế hoạch hoạt động toàn khoá hàng năm.

Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ luôn quan tâm, trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 26 đảng viên mới.

Đồng chí Trần Thị Huyền Thanh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Việt Nam TP sẽ tiếp tục phát huy ý thức, trách nhiệm nêu gương, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; Nâng cao năng lực cấp uỷ và vai trò của đội ngũ đảng viên trong xây dựng Đảng bộ cơ quan Hội LHPN TP và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp phần tích cực thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh và bền vững hơn, cùng cả nước, vì cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TP được bầu làm Bí thư Đảng ủy Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh.

Thế Đạt
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực