100% Đoàn thanh niên các trường có công trình thanh niên trong năm học 2020 - 2021

Chủ nhật, 23/08/2020 16:43
(ĐCSVN) - Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021 tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên khối trường học; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày 23/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Cán bộ đoàn trường học toàn quốc năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho rằng, năm học 2019 - 2020 là  năm học nhiều biến động khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, tới tâm lý, đời sống của đoàn viên, sinh viên. Phần lớn các hoạt động, chương trình phải thay đổi kế hoạch, thay đổi phương thức tổ chức theo tình hình mới. Các cấp bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc tập hợp, tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên; khó khăn trong công tác vận động các nguồn lực xã hội.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị 

Ở một số địa phương, dịch bệnh khiến một số chỉ tiêu đã đề ra cho năm học 2019 - 2020 không hoàn thành. Cụ thể, chỉ tiêu 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu” chỉ đạt 67,1%; 100% Đoàn trường trung cấp có tổ chức hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 chỉ đạt 69%; vận động ít nhất 170 tỉ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên chỉ đạt 69,95%; chỉ tiêu ít nhất 40.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng chỉ đạt 47%...

Dù vậy, trong tình hình mới, giữa bất ổn, dịch bệnh phức tạp, công tác chỉ đạo từ Trung ương tới cơ sở vẫn thông suốt, thông tin liên tục, kịp thời bảo đảm các chương trình, hoạt động được tổ chức nhanh chóng mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Nội dung hoạt động của Đoàn trường học thường xuyên đổi mới, phù hợp với tâm lý, nguyện vọng nên thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia. Công tác hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, sinh viên trường học được các cấp bộ Đoàn quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Thống kê cho thấy, năm học 2019 - 2020, gần 376 nghìn đoàn viên, học sinh, sinh viên của 1.262 trường đại học, học viện, cao đẳng đã tham gia các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam (tăng 140% so với năm học trước); trên 1,9 triệu đoàn viên, thanh niên đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tăng 22%); 9.463 tổ, đội, nhóm học thuật được duy trì, thành lập mới (tăng 13%); các cấp bộ Đoàn tổ chức 2.537 chương trình, hoạt động hỗ trợ học ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ 287 dự án khởi nghiệp; trên 3,1 triệu học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện; gần 87 nghìn học sinh, sinh viên được trao học bổng với số tiền hơn 95 tỷ đồng; trên 98,3 nghìn học sinh, sinh viên được hỗ trợ từ chương trình "Tiếp sức đến trường"...

leftcenterrightdel

Sinh viên tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNet

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021 theo hướng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên khối trường học; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các phong trào, đổi mới phương thức triển khai các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp phù hợp với tình hình mới.

Phấn đấu 100% Đoàn thanh niên các trường có ít nhất 01 công trình thanh niên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 2 hoạt động cấp tỉnh về sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 500.000 ý tưởng, sáng kiến; vận động ít nhất 170 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên; giới thiệu ít nhất 100.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng trong đó có khoảng 70.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Minh Châu
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực