Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thi đua hướng tới đại hội Đảng các cấp

Thứ bảy, 27/06/2020 09:34
(ĐCSVN) - Xác định đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, công tác chuẩn bị được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai tích cực theo đúng tinh thần các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên.
 Quang cảnh Đại hội Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ  bảo quản (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các công văn của Đảng ủy Bộ Tài chính về kế hoạch và hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính, tại Công văn số 22-CV/ĐUTCDT ngày 20/2/2020, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước được thành lập. Đảng ủy cơ quan Tổng cục đã phân công cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên chuẩn bị các văn kiện, báo cáo trình Đại hội. Nội dung các văn kiện, báo cáo trình Đại hội được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo nội dung, tiến độ phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp.
Đến nay, các văn kiện trình Đại hội đã được Tiểu ban văn kiện và phục vụ Đại hội hoàn thiện. Công tác lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đảm bảo chặt chẽ, công khai.
Cùng với các báo cáo, văn kiện, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước phân công cụ thể các chi bộ trực thuộc chuẩn bị các tham luận tại Đại hội. Trong đó, các tham luận chú trọng các vấn đề: Định hướng phát triển dự trữ quốc gia giai đoạn 2020-2025; Định hướng phát triển công nghệ bảo quản và giải pháp nâng cao quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia; Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia giai đoạn 2020-2025; Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động dự trữ quốc gia; Định hướng phát triển nguồn nhân lực dự trữ quốc gia trong giai đoạn 2020-2025; Định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế dự trữ quốc gia; Chú trọng và nâng cao chẩt lượng công tác phát triển Đảng giai đoạn 2020-2025; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; Thanh niên trong công tác lãnh dạo của Đảng bộ giai đoạn 2020-2025.
Công tác nhân sự cũng được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước chú trọng chỉ đạo triển khai. Tiểu ban nhân sự rà soát, thực hiện hiện xây dựng đề án nhân sự theo đúng quy định của Trung ương và theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng xác định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Về công tác hậu cần, Đảng ủy cơ quan Tổng cục đã lên kế hoạch và phân công cụ thể các công việc trang trí hội trường tổ chức Đại hội; chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng; in ấn, cung cấp tài liệu phục vụ Đại hội…
Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025  sẽ diễn ra với quy mô lớn, với sự tham dự của 112 đảng viên. Chính vì vậy, việc tổ chức đại hội đang được chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực và những thành công từ Đại hội 9 chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025 được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, không ngừng xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước ngày càng vững mạnh./.

 
Tin, ảnh: T.N
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực