Mỗi Cựu chiến binh phải là nhân tố tích cực trong cộng đồng xã hội

Thứ tư, 04/12/2019 17:23
(ĐCSVN) - Phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam yêu cầu, thực hiện các nội dung thi đua phải trở thành phong trào hoạt động tự giác, rộng khắp, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực...

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có những bước phát triển vững chắc

Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân

leftcenterrightdel
 

Sáng 4/12, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã bế mạc Đại hội thi đua yêu nước, giai đoạn 2014-2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

Sau gần hai ngày làm việc tích cực, Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019; thảo luận, phân tích và xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Những báo cáo, tham luận chia sẻ của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội đã minh chứng cho những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn Hội.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho các tổ chức có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 

Theo đó, 5 năm qua, các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và lan tỏa, trở thành cao trào cách mạng, góp phần cổ vũ, động viên toàn Hội phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn gian khổ, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Hội.

Trọng tâm là đánh giá, tổng kết, khen thưởng những thành tích đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế phong trào thi đua yêu nước, những nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024 đến tất cả các cơ sở Hội trong toàn quốc. Theo đó, các nội dung thi đua tập trung vào thực hiện nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần làm cho phong trào thi đua của Hội thực sự là một phong trào hoạt động tự giác, rộng khắp, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tạo động lực để các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần “Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”  

Cùng với đó, vận động cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, nhất là ở cơ sở.

Động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo để giúp đỡ các đối tượng chính sách; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, ra sức thi đua thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”…

Từ những phương hướng, nhiệm vụ đặt ra, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đặt mục tiêu trong giai đoạn tới là: 90% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh. Mỗi năm giảm từ 1,0-1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo; xóa 70% nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên; xóa 100% nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên cựu chiến binh là người có công; 100% Cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe hỗ trợ để có cơ hội tìm việc làm...

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam mong muốn các cấp Hội, căn cứ vào thực tiễn của mình, xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cả nước. Đồng thời, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tại lễ bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Bằng khen 63 tổ chức, 68 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2014 – 2019.

 

Kim Thanh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực