Nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác Mặt trận cụm các tỉnh Nam sông Hậu

Thứ năm, 12/12/2019 17:13
(ĐCSVN) - MTTQ các tỉnh trong cụm các tỉnh Nam sông Hậu đã phối hợp vận động được hơn 1.100 tỉ đồng và vận động “Tết vì người nghèo” với gần 450.000 phần quà, tổng trị giá trên 164 tỉ đồng; quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn gần 6 tỉ đồng. MTTQ các tỉnh còn tổ chức được trên 3.300 cuộc tiếp xúc cử tri.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị

Ngày 12/12, tại tỉnh Hậu Giang, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu.

Năm 2019, Mặt trận các tỉnh Nam sông Hậu đã bám sát và triển khai đầy đủ, kịp thời Chương trình hành động và sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lựa chọn những vấn đề bức xúc trong nhân dân để phối hợp thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, MTTQ các tỉnh trong cụm đã phối hợp vận động được hơn 1.100 tỉ đồng và vận động “Tết vì người nghèo” với gần 450.000 phần quà, tổng trị giá trên 164 tỉ đồng; quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn gần 6 tỉ đồng. MTTQ các tỉnh còn tổ chức được trên 3.300 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, với hơn 210.000 lượt cử tri tham dự; tham gia hòa giải gần hơn 7.700 đơn, tỷ lệ hòa giải thành công đạt bình quân trên 90%...

Năm 2020, MTTQ các tỉnh trong cụm Nam sông Hậu đề ra 5 công tác trọng tâm gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Dịp này, lãnh đạo Mặt trận các tỉnh trong cụm đã chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác vận động nguồn lực đóng góp “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phương thức phối hợp tuyên truyền, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội, cũng như tham gia đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Đánh giá về vai trò của hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh trong việc đóng góp thành tích chung cả tỉnh trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hậu Giang năm 2019 đạt nhiều kết quả quan trọng. Đây là kết quả chung của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh. Nổi bật, Mặt trận các cấp trong tỉnh tổ chức vận động được trên 195 tỉ đồng, xây dựng hơn 570 căn nhà đại đoàn kết và nhiều công trình, phần việc thiết thực khác, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết năm 2019, công tác Mặt trận các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình thiết thực hiệu quả cần được nhân rộng ra cả nước. Trong đó, việc đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân ngày càng đông đảo; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo tại 2 kỳ họp Quốc hội được đánh giá cao; hình thức, nội dung tập hợp các tầng lớp Nhân dân ngày càng sâu sắc thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. MTTQ các cấp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; vận động nhiều nguồn lực đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn… Kết quả tích cực đó có sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của MTTQ các tỉnh trong cụm Nam sông Hậu.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như công tác phản biện xã hội tuy có chiều sâu, nền nếp, nhưng còn lúng túng, còn góp ý xây dựng văn bản, chưa thực sự trở thành hội nghị khoa học, đóng góp chất lượng cho cấp ủy, chính quyền. Công tác nắm bắt tình hình, ghi nhận ý kiến của nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời, từ đó chưa có sự chủ động trong dự báo, đề xuất các giải pháp linh hoạt.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý các địa phương, năm 2020 có những dấu ấn hết sức quan trọng, gắn với nhiều sự kiện của đất nước như, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2021… Vì vậy công tác tuyên truyền phát động thi đua hướng trọng tâm vào các ngày lễ lớn. Đồng thời nghiên cứu, nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác Mặt trận; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Mặt trận như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Trên tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất và suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang là cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu năm 2020./.

Tin, ảnh: Quốc Trung
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực