Thể hiện là hạt nhân nòng cốt, quan trọng trong các phong trào của thanh niên cả nước

Thứ năm, 25/06/2020 21:57
(ĐCSVN) - Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã thể hiện là hạt nhân nòng cốt, quan trọng trong các phong trào của thanh niên cả nước; là trung tâm kết nối, hỗ trợ về tổ chức và hoạt động của các tỉnh, thành đoàn trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 25/6, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nửa nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn, Hội, Đội các cấp của thành phố Hà Nội có những bước phát triển rõ rệt, khẳng định vai trò của tuổi trẻ Thủ đô theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương cho thanh niên cả nước”.

Công tác giáo dục của Đoàn đã được đổi mới theo hướng cụ thể, gần gũi về nội dung, đa dạng, phong phú, hấp dẫn về hình thức. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị dành cho cán bộ Đoàn và dành cho đoàn viên, thanh niên được gắn với thực hiện Chỉ thị số 42 -CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

Tổ nắm bắt dư luận xã hội, Câu lạc bộ Lý luận trẻ, đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố đã chủ động, nhạy bén, tích cực theo dõi và nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng trong đoàn viên thanh niên; xung kích trong đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các diễn đàn, trang mạng xã hội, các trang thông tin điện tử không chính thống.

 
 

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Thủ đô được Đoàn các cấp triển khai đồng bộ, sâu rộng, phát huy khả năng sáng tạo, đổi mới thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với sự phát triển của Thủ đô, của đất nước thể hiện qua nhiều con số ấn tượng như: sửa chữa, xây mới 152 Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng; 194 sân chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng; thắp sáng 114km đường giao thông nông thôn; bê tông hóa 92km đường giao thông; sửa, xây mới 3.040 cầu dân sinh, 83 nhà văn hóa.

Mỗi năm, hơn 200 đội hình phản ứng nhanh về giao thông được thành lập; trên 1 triệu cây xanh được trồng mới, xây dựng thêm 270 “tuyến đường hoa”; mỗi năm, hiến hơn 80 nghìn đơn vị máu, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hơn 30.000 thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn…

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, Thành đoàn Hà Nội cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc đã triển khai công tác xã hội hóa, phát trên 1,4 triệu khẩu trang đạt chuẩn; trên 130.429 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn; lắp đặt 85 trạm rửa tay dã chiến; 3.496 bộ quần áo bảo hộ y tế; 172.250 quả trứng gà; 15.950 bánh xà phòng; 5.000 chai nước muối sinh lý; 2.150 khẩu trang N95; 243 thùng mì tôm; 123 thùng sữa; 19,3 tấn gạo; 5.500 suất ăn miễn phí cho người nghèo và các lực lượng trực tại khu cách ly; 600 chai nước súc miệng; 35.780 tấm chắn giọt bắn cho các đơn vị; lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến phục vụ nhân dân phòng chống dịch; hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát tình hình an ninh tại các chốt trực và hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển đồ dùng thiết yếu giúp người đang trong diện cách ly; tặng 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức cho sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn...

Tại Hội nghị, những hạn chế cần tập trung khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại cũng được các đại biểu chỉ rõ như: công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhập cư, thanh niên lao động xa nhà, thanh niên lao động mùa vụ còn chưa hiệu quả; một số đơn vị chưa quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; việc duy trì hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đạt hiệu quả cao; việc triển khai các phong trào hành động cách mạng có đơn vị còn dàn trải, chưa phát huy được hết tiềm năng; tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên còn hạn chế...

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh, dù đạt được những thành tích, dấu ấn nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ nhưng các cấp bộ Đoàn Thủ đô không nên tự hài lòng, tự kiêu, tự mãn. Nửa cuối nhiệm kỳ, toàn Đoàn cần tập trung triển khai các công việc có chiều sâu, hướng đến sự thiết thực, có sản phẩm cụ thể, tránh dàn trải; khai thác và sử dụng hiệu quả mạng xã hội, liên tục đổi mới để thu hút đoàn viên, thanh niên; tập trung đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên.../.

Đức Hiếu
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực