Thi đua để nâng cao đời sống cho người dân

Thứ năm, 09/01/2020 23:34
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện các phong trào thi đua gắn với thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị...
leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. 

Ngày 9/1, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2019 của Thủ đô đạt được kết quả toàn diện; có 8/22 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, GRDP tăng 7,62%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây; thu ngân sách vượt 2,1% dự toán; chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63.

Hà Nội tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn, là thị trường sôi động đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, với vốn FDI đạt 8,7 tỷ USD - cao nhất sau 30 năm mở cửa.

Trong năm 2019, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo. Thành phố tiếp tục dẫn đầu về thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Bộ mặt đô thị, nông thôn của thành phố khởi sắc hơn với 355/386 xã (tỷ lệ 91% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện đúng các chỉ đạo của Trung ương. Kỷ cương hành chính có chuyển biến rõ nét. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với kết quả đạt được, thành phố Hà Nội vinh dự 4 năm liên tiếp được nhận Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Năm 2020, thành phố quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”; thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của thành phố Hà Nội trong các phong trào thi đua yêu nước: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiêp Viêt Nam hôi nhâp và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông thi đua thực hiên văn hóa công sở và nơi công công”; phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiên Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố Vì hòa bình”… Qua đó, nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được phát hiện và kịp thời khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm và dành nguồn kinh phí của thành phố trong công tác khen thưởng; sự sáng tạo và năng động của đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội. Đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà thành phố đã đưa ra, Phó Chủ tịch nước tin tưởng, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thành tựu trong thời gian qua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát đông phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra. Đồng thời, đề nghị triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hà Nội cho các đơn vị. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tập trung chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua đó vừa tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; vừa góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô, tạo tình cảm và ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, tăng cường hiểu biết, tạo tiền đề hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97 của Quốc hội khóa XIV thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; tích cực thực hiện các hoạt động trong mạng lưới “Thành phố sáng tạo”; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô trước bạn bè quốc tế…

Với tinh thần quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

 

Xuân Chường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực