Sôi nổi Giải chạy Báo Hà Nội mới 2019

Chủ nhật, 29/09/2019 17:46
(ĐCSVN) - Sáng 29/9, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội gần 1.500 vận động viên và đông đảo cổ động viên đã sôi nổi tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.

Trong số gần 1.500 người tham gia chạy hưởng ứng và tranh tài có khoảng 1.000 vận động viên được tuyển chọn từ hơn 400.000 người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông của khối quận, huyện, thị xã... Ngoài ra, còn có hơn 160 vận động viên thuộc 23 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành và hơn 360 vận động viên người nước ngoài thuộc 19 đơn vị đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.

Trong khối vận động viên người nước ngoài dự Giải năm nay có 9 vị Đại sứ, Đại biện lâm thời tham gia, gồm: Đại sứ Vương quốc Thái Lan, Đại sứ Nhà nước Palestine, Đại sứ Brunei Darussalam, Đại sứ Cộng hòa Indonesia, Đại sứ Vương quốc Nauy, Đại sứ Malaysia, Đại sứ Cuba, Đại biện lâm thời Sứ quán Sri Lanka, Đại biện lâm thời Sứ quán Campuchia.

Giải chạy mang ý nghĩa chính trị - xã hội, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 20 năm Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình", do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, Báo Hà Nội mới, Sở Văn hóa -Thể thao, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

.

Các đội tuyển đến từ các các tỉnh, thành dự giải đón nhận cờ lưu niệm do Ban Tổ chức trao tặng.

Các đại biểu cùng vận động viên ký tên trên lá cờ hòa bình...

... và tham gia chạy hưởng ứng vì hòa bình trước khi phần thi đấu diễn ra.

Giải chạy là dịp để cộng đồng cùng tham gia rèn luyện sức khỏe, giao lưu với bạn bè quốc tế và thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Một số hình ảnh về Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 46.

Với số lượng người tham gia chạy đông đảo cho thấy sức lan tỏa của hoạt động thể thao đối với cộng đồng, đồng thời giúp động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống lành mạnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội...

Lan toả hình ảnh đẹp về một Thủ đô thân thiện, mến khách có sự thi đấu sôi nổi của nhiều vận động viên chuyên và không chuyên nước ngoài trên đường đua.

Khoảng khắc nỗ lực cán đích của một VĐV.

Niềm vui của các VĐV khi đạt được thành tích tốt tại các nội dung thi đấu của Giải chạy Báo Hà Nội mới năm nay.

Giải chạy đã góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, thanh lịch, ổn định, được thể hiện qua những người dân Hà Nội yêu chuộng hòa bình và thể thao.

 Theo kết quả Ban tổ chức: Nôi dung thi đấu đơn có 5 giải thưởng (Giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm): Nội dung chạy nữ ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề - 1750m: Giải Nhất: Nguyễn Thị Mai (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); Nội dung chạy nam ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề - 35000 m: Giải Nhất: Lý A Dờ (Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Nội dung chạy nam THPT - 1750m: Giải Nhất Nguyễn Trọng Quỳnh (Thanh Trì); Nội dung chạy nữ THPT - 1750m: Giải Nhất: Trần Ngọc Mai (Gia Lâm).

Kết quả nội dung nam lao động sản xuất và lực lượng vũ trang - 5250m: Giải Nhất: Đinh Thanh Huệ (Tây Hồ). Nội dung nữ lao động sản xuất và lực lượng vũ trang - 3500m: Giải Nhất: Doãn Thị Huyền Trang (Gia Lâm).

Kết quả nội dung nam VĐV chạy nâng cao - 8750m: Giải Nhất: Đỗ Quốc Luật (Đoàn Bộ đội biên phòng), giải Nhì: Vũ Văn Sơn (Ninh Bình), giải Ba: Lê Trung Đức (Thanh Hóa), giải Tư Lê Văn Thao (Thanh Hóa), giải Năm Hà Văn Nhật (Thanh Hóa).

Kết quả nội dung nữ VĐV chạy nâng cao - 5250m: Giải Nhất: Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), giải Nhì: Đoàn Thu  Hằng (Quảng Ninh), giải Ba: Ngô Thị Khánh Ny (Thái Bình), giải Tư: Lưu Thị Thu (Thái Bình), giải Năm: Nguyễn Thị Kim Thanh (Hà Nội).

BTC trao các giải đồng đội và toàn đoàn: Đồng đội Nữ nâng cao: Giải Nhất (Thái Bình). Giải Nhì: Quảng Ninh; giải Ba: Hà Nội; Đồng đội Nam nâng cao: Giải Nhất: Thanh Hóa; giải Nhì: Bộ đội Biên phòng; giải Ba: Bình Dương.

Toàn đoàn khối mở rộng: Giải Nhất: Hà Nội; giải Nhì: Đại học Sư phạm Thể dục thể thao, giải Ba: Tuyên Quang.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực