Quảng Trị: Các dân tộc thiểu số đoàn kết, hội nhập và phát triển

Thứ hai, 21/10/2019 08:30
(ĐCSVN) - 240 gương mặt đại diện hơn 85.000 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn đã tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Trị lần thứ III năm 2019 vừa diễn ra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Với chủ đề “Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ II năm 2014, đồng thời biểu dương và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đến năm 2024, tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: daidoanket.vn)

Theo đồng chí Hà Sỹ Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh (tương ứng 314.000 ha), có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và là cầu nối thắt chặt mối quan hệ nghĩa tình đồng bào các dân tộc hai bên biên giới Việt - Lào.

Những năm qua, nguồn kinh phí 231.757 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 29 xã, 22 thôn bản đặc biệt khó khăn (thuộc Dự án 2, Chương trình 135) đã xây dựng 326 công trình giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng; đồng thời hỗ trợ phát triển đến hộ gia đình, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng trên 200 mô hình giảm nghèo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào DTTS đã được hỗ trợ hơn 814 tỷ đồng từ ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ, các vốn tài trợ khác. Đặc biệt, bà con đã chung tay góp sức, tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động với giá trị khoảng 13,152 tỷ đồng.

Tới tháng 10/2019, toàn vùng đồng bào DTTS đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả điều tra theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều chỉ rõ, cuối năm 2015, ở 47 xã vùng DTTS và miền núi có 13.483 hộ nghèo (tỷ lệ 35,87%), 2.068 hộ cận nghèo (tỷ lệ 5,6%) thì tới năm 2018 giảm còn 11.806 hộ nghèo (tỷ lệ 28,32%), 3.035 hộ cận nghèo (tỷ lệ 7,28%). Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo tại huyện miền núi biên giới Đắkrông giảm đến 5,37%/năm.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, công tác dân tộc, chính sách dân tộc của tỉnh hướng đến mục tiêu: Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giảm tốc độ chênh lệch khoảng cách phát triển giữa các vùng trong huyện, trong tỉnh; ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp về bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; nâng cao dân trí, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh vùng nội địa và biên giới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cho rằng những năm qua công tác dân tộc và miền núi luôn được tăng cường, đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng; vùng đồng bào DTTS và bộ mặt nông thôn miền núi của tỉnh có nhiều khởi sắc đáng kể, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đồng bào các DTTS tập trung thực hiện một số trọng tâm gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với vùng DTTS; thực hiện đồng bộ các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực phù hợp với đặc điểm của từng tiểu vùng khí hậu, vùng sản xuất; huy động các nguồn lực cho phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường, phát huy truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp”.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực vươn lên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS, miền núi đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Đại hội cũng thống nhất danh sách bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II dự kiến diễn ra tháng 4 hoặc tháng 5/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thủ đô Hà Nội)./.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực