80% đảng bộ cấp trên cơ sở của Hà Nội tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ nhật, 09/08/2020 21:52
(ĐCSVN) - Tính đến hết ngày 9/8, có 40/50 đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 80%. Trong số đó có 24 đảng bộ quận, huyện, thị xã; 16 đảng bộ khối, tổng công ty... trực thuộc Thành ủy. Hiện còn 10 đảng bộ cấp trên cơ sở chưa tổ chức đại hội, dự kiến sẽ tổ chức xong trước ngày 18/8.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa. (Ảnh: NK) 

Trong tuần tới (từ 10-16/8), 8 Đại hội các Đảng bộ sẽ tiếp tục được diễn ra gồm: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.  

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội từ ngày 1/8 đều đã thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đáng chú ý, các đại hội đã quyết định rút ngắn thời gian tổ chức đại hội từ 3 ngày xuống còn 2 ngày, cắt bớt một số nội dung như văn nghệ, hoạt động chào mừng đại hội. Địa điểm tổ chức đại hội được khử khuẩn, bố trí dung dịch sát khuẩn. Đặc biệt, tất cả các đại biểu dự đại hội đều phải thực hiện khai báo y tế. Những đại biểu đi về từ các vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế đều không dự đại hội.

Nam Khánh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực