Báo cáo chính trị phải sát với thực tiễn và có tính hành động cao

Thứ hai, 06/07/2020 18:38
(ĐCSVN) - Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, để có tính hành động và thực tiễn cao...
Nguồn: VTV 

Ngày 6/7, tại TP Hà Tĩnh, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ Hà Tĩnh có 17 đảng bộ trực thuộc (13 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 04 đảng bộ cơ quan, đơn vị); 638 tổ chức cơ sở đảng với hơn 4000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 99 nghìn đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều thách thức lớn, có thời điểm hết sức khó khăn, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần; riêng năm 2019 tăng 10,9% - thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao tốp đầu cả nước; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng (năm 2015) lên 62 triệu đồng (năm 2019). Thu ngân sách nhà nước tăng dần qua các năm, riêng năm 2019 đạt hơn 13.800 tỷ đồng, năm 2020 ước đạt 15.000 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5% năm 2020, dự kiến cuối năm 2020 còn 3%. Xây dựng nông thôn mới đạt thành tựu nổi bật, vượt chỉ tiêu và về đích trước 02 năm so với mục tiêu Đại hội; toàn tỉnh có 155/182 xã đạt chuẩn, chiếm 85% tổng số xã; 2 huyện Nghi Xuân, Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Hồng Lĩnh và Thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng đời sống nhân dân vẫn ổn định, an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm. Chăn nuôi phục hồi; phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5/2020 đã tăng trở lại; thu ngân sách đạt 6.471 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 2.468 tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục có tín hiệu tích cực, một số nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp ủy đảng của tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời xây dựng kế hoạch đại hội để tổ chức triển khai thực hiện trong đảng bộ.

Trong đó, công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch đề ra. Đến nay, 638/638 (100% đảng bộ, chi bộ cơ sở) tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm yêu cầu đề ra, kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy… Đáng chú ý, có 437/638 đảng bộ, chi bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đều trúng cử theo phương án nhân sự được cấp trên phê duyệt.

Đối với Đảng bộ cấp huyện, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chọn 2 Đảng bộ huyện Can Lộc, Thạch Hà tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm. Hiện nay, 4 đảng bộ đã tổ chức xong đại hội; tổ chức duyệt 7 đảng bộ. Dự kiến các đảng bộ cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 7/2020, chậm nhất là 15/8/2020.

Về việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội gồm 35 đồng chí; thành lập 2 Đoàn công tác, 8 Tổ nghiên cứu chuyên đề chuyên sâu, xin ý kiến lãnh đạo của 40 nhà khoa học, các chuyên gia… Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xin ý kiến các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh qua các thời kỳ. Đầu tháng 5/2020 dự thảo đã được gửi tới đảng bộ trực thuộc để thảo luận; 5/7/2020 được đăng tải trên báo chí của địa phương để lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân, cán bộ, đảng viên… Sau khi Bộ Chính trị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh, dự kiến tỉnh sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào trung tuần tháng 10/2020.

 Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chia sẻ, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trên các lĩnh vực, thời gian qua, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác nhân sự trước Đại hội, trong đó triển khai kỹ lưỡng theo đúng quy định các văn bản của Đảng; đồng thời phát huy vai trò dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch; đánh giá cán bộ xuyên suốt nhiều chiều, gắn với sản phẩm cụ thể, được tổ chức ghi nhận với sự đồng thuận cao; thành lập tổ khảo sát… sau đó thực hiện theo quy trình về công tác cán bộ. Vì vậy, công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, đã đạt và vượt mức một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng gấp 1,5 lần; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng (năm 2015) lên 62 triệu đồng (năm 2019...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao Tỉnh uỷ Hà Tĩnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động thành lập tổ giúp việc, thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc; ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn cho tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm yêu cầu, đúng tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, đã chuẩn bị tốt cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Nhấn mạnh đến công việc trong thời gian sắp tới, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ diễn ra trong thời điểm khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020, cũng như kết quả của nhiệm kỳ 2015 – 2020, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên cơ sở nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện để có tính thực tiễn cao, quán triệt rõ mục tiêu kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của Đảng bộ tỉnh trong việc góp ý vào các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, chú trọng công tác nhân sự ở đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh, thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng quy trình, quy định, chặt chẽ, công khai, minh bạch, phải lựa chọn những cán bộ tốt, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; phấn đấu đảm bảo tỷ lệ nữ, độ tuổi trẻ để đáp ứng yêu cầu kế thừa trong tương lai.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện đảm bảo môi trường chính trị - xã hội ổn định để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng mà còn là ngày hội của toàn dân, được nhân dân quan tâm…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực