Chi bộ Tòa án nhân dân các quận, huyện TP.Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội

Thứ bảy, 23/05/2020 22:30
(ĐCSVN) – Tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong những ngày này, Chi bộ Tòa án nhân dân các quận, huyện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
leftcenterrightdel
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: Web Thành ủy TP.Hồ Chí Minh) 

* Ngày 23/5, Chi bộ Tòa án nhân dân (TAND) quận 4 tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được đại hội biểu quyết thông qua như: hằng năm phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;…

Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Lâm Thị Thu Lan, Chánh án TAND Quận 4 giữ chức vụ Bí thư chi bộ; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Quận 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

*Trong 2 ngày 22 - 23/5, Chi bộ TAND huyện Hóc Môn tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dương Hồng Thắng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ phấn đấu tỷ lệ giải quyết tất cả các loại án đạt từ 90% trở lên; Tỷ lệ giải quyết xử lý vi phạm hành chính tại TAND đạt từ 99%; Tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án; Công tác thi hành án hình sự đảm bảo ra quyết định 100%, thực hiện kịp thời và đúng pháp luật. Đảm bảo 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công bố trên cổng thông tin điện tử; 100% hồ sơ ủy thác thu thập chứng cứ do TAND khác chuyển đến…                                                                                                                             

Đại hội bầu Cấp ủy gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Chánh án TAND huyện được tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đại biểu.

*Cũng trong 2 ngày 22 - 23/5, Chi bộ TAND huyện Hóc Môn tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ phấn đấu tỷ lệ giải quyết tất cả các loại án đạt từ 90% trở lên; Tỷ lệ giải quyết xử lý vi phạm hành chính tại TAND đạt từ 99%; Tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án; Công tác thi hành án hình sự đảm bảo ra quyết định 100%, thực hiện kịp thời và đúng pháp luật. Đảm bảo 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công bố trên cổng thông tin điện tử; 100% hồ sơ ủy thác thu thập chứng cứ do TAND khác chuyển đến…                                                                                                                             

Đại hội bầu Cấp ủy gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Chánh án TAND huyện được tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đại biểu (2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

 

Chi Mai
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực