Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2

Thứ năm, 21/05/2020 15:03
(ĐCSVN) - Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 được cấp trên công nhận hoàn thành từ mức hoàn thành tốt nhiệm trở lên, trong đó năm 2015 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 2 ngày 18 - 19/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trọng thể tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của 119 đại biểu.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đặng Phan Tường, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); đồng chí Vũ Hồng Nguyên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNNPT, cùng các đồng chí Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng EVNNPT. 

Tại đại hội, đồng chí Lê Đình Chiến – Ủy viên Ban chấp hành (UV BCH) Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ PTC2, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Thanh Phong– UV BCH Đảng bộ EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ PTC2 nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Đình Chiến – UV BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ PTC2 .

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của các cấp ủy Đảng ,toàn bộ hệ thống chính trị Công ty với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ đảng viên và người lao động; Đảng bộ PTC2 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, truyền tải điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân trong khu vực. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo đúng mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX đã đề ra. Thực hiện tốt các mặt công tác lãnh đạo chỉ đạo; xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Trong công tác xây dựng Đảng, việc giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, quan tâm hàng đầu. Cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, uy tín tốt. Công tác tổ chức cán bộ có chuyển biến rõ nét, chất lượng cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác phát triển đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ có 54 đảng viên được kết nạp, đạt 108% so với Nghị quyết đề ra. Có 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chất lượng công tác dân vận được nâng cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ, cơ quan. Phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về công tác sản xuất, so với đầu nhiệm kỳ, đến nay PTC2 quản lý tổng số 3099,8 km đường dây 500kV và 220kV, tăng 12,5%; tổng số 17 TBA, tăng 21,4%;tổng dung lượng MBA là 7.549 MVA, tăng 69,2%; truyền tải an toàn sản lượng điện là84,085 tỷ kWh, tăng bình quân 9,3%/năm.Thực hiện tốt công tác quản lý và giảm TTĐN, năm 2019 là 2,46% (kế hoạch giao 2,83%), đạt mức chỉ tiêu kế hoạch EVNNPT giao. Hoàn thành chuyển đổi 13/14 TBA 220 kV sang chế độ không người trực (đạt 92,8% trên tổng số TBA của PTC2), vượt 32,8% so chỉ tiêu EVN giao. Công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch giao trong việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại 16/16 TBA góp phần đáng kể trong việc giảm tổn thất điện năng của PTC2. Thực hiện 860 hạng mục công trình sửa chữa lớn, với giá trị 647,792 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch hàng năm. Làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư xây dựng được giao theo đúng tiến độ và kế hoạch, đảm bảo chất lượng, bao gồm 23 công trình đầu tư xây dựng với giá trị thực hiện là 850 tỷ đồng. Có 152 sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất được công nhận. Với nhiều giải pháp và sáng kiến về ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành như sử dụng thiết bị bay không người lái trong công tác quản lý vận hành, tư vấn giám sát hệ thống truyền tải điện; chế tạo thiết bị bay “Rồng lửa” xử lý diều, bạt vướng trên dây dẫn mà không cần cắt điện; ứng dụng lắp đặt camera giám sát công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành đường dây 500kV...

Công tác tài chính kế toán luôn đảm bảo tính tuân thủ, phục vụ tốt công tác quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa chi phí. Thực hiện chiến lược phát triển EVNNPT bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; công tác quản trị doanh nghiệp được nâng cao; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đạt nhiều kết quả; công tác truyền thông có nhiều nội dung đa dạng, thiết hiệu và hiệu quả; công tác thực thi văn hóa EVNNPT thực hiện sâu rộng, đồng bộ và lan tỏa; điều kiện môi trường làm việc, thu nhập của CBCNV không ngừng được nâng cao. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công tác pháp chế, bảo vệ an toàn lưới điện, công tác quốc phòng an ninh.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty luôn được cấp trên công nhận hoàn thành từ mức hoàn thành tốt nhiệm trở lên, trong đó năm 2015 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Đặng Phan Tường - Uỷ viên BTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT  Phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Phan Tường - Uỷ viên BTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, ý chí quyết tâm, tinh thần lao động sáng tạo; đánh giá cao những thành tựu, kết quả quan trọng mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ, đây là sự động viên hết sức kịp thời, đồng thời là động lực quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phát huy trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm để Đại hội tiếp thu, thẳng thắn nhìn nhận và khắc phục. Về nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ đến, đồng chí đã định hướng các mục tiêu phấn đấu và các vấn đề có tính chiến lược trong tình hình mới như: Tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, liên tục, tạo sự chuyển biến rõ nét, có sơ kết, tổng kết đánh giá và khen thưởng; nâng cao công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp Đảng; làm tốt các giải pháp quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, đảm bảo việc cung ứng điện cho khu vực và đất nước; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, góp phần vào việc thực hiện chiến lược phát triển của EVNNPT với mục tiêu năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện hàng đầu châu Á; năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện. Đại hội chân thành cảm ơn và xin lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí, sẽ cụ thể hóa vào thực tiễn nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đặt ra.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 15 đồng chí. Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu gồm 22 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng của toàn Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội Đảng bộ EVNNPT gia khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 15 đồng chí. Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu gồm 22 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng của toàn Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội Đảng bộ EVNNPT gia khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị BCH Đảng bộ PTC2 phiên thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Trần Thanh Phong giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Đình Chiến giữ chức vụ Phó Bí thư; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Đăng Thông giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Có thể nói đại hội đại biểu Đảng bộ PTC2 diễn ra thành công tốt đẹp, với việc hoàn thành các nội dung quan trọng: Tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiêm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020; thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Bầu Ban chấp hành khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ EVNNPT.

Quang Thắng - Mạnh Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực