Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) lần thứ XVII

Thứ năm, 30/07/2020 17:28
(ĐCSVN) – Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 02 ngày 28 - 29/7, sau phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá mới gồm 41 đồng chí.

Tại Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tây Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: “Tây Giang là điểm sáng nổi bật của tỉnh và cả nước trong công tác sắp xếp dân cư miền núi với 115 điểm, giúp hình thành nhiều khu dân cư kiểu mẫu, thay đổi tập quán lạc hậu, tạo phương thức sản xuất mới phù hợp với đặc tính của đồng bào Cơ Tu. Đây cũng là huyện miền núi cao đầu tiên của tỉnh có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hình thành nhiều sản phẩm OCOP chất lượng và khá độc đáo, được Trung ương đánh giá cao và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi cho cả nước”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; hoạt động thương mại - dịch vụ còn mang tính nhỏ lẻ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm nghiệp còn hạn chế...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Tây Giang cần nắm bắt và khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tranh thủ những cơ chế, chính sách đối với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội, Nghị quyết 12 của Chính phủ và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy để tạo ra thế và lực trong phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung phát triển mạnh kinh tế rừng, trồng rừng gỗ lớn và các loại cây dược liệu, cây đặc sản quý dưới tán rừng; gắn bảo vệ rừng, nhất là rừng gỗ quý pơ mu, lim, đỗ quyên… kết hợp các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, khám phá rừng Tây Giang. 

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
(Ảnh: Đình Tăng)

Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ XVII vừa được thông qua, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tây Giang sẽ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt về phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, chuyên canh, hình thành vùng sản xuất, chăn nuôi; tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững và Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030; tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phấn đấu 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. 

Đồng thời, Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới. Trong đó, Tây Giang phấn đấu hoàn thành 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (Bhalêê, Dang); giải quyết việc làm qua đào tạo cho 1.200 người, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4-5%/ năm…

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Bhling Mia - Chủ tịch UBND huyện (khoá XVI) đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lượm tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ XVII và góp ý vào các văn kiện trình tại Đại hội cũng như văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm phiếu thì đồng chí Phạm Văn Xứng - Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVI đã không trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII./.

Đình Tăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực