Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội

Thứ tư, 27/05/2020 19:03
(ĐCSVN) - Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên thành phố và Đảng bộ cơ quan ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, ngày 27/5, Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức phiên trọng thể.

Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội hiện có 187 đảng viên (108 đảng viên nữ chiếm 57,75%) trong tổng số 525 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sinh hoạt tại 12 chi bộ của 7 phòng, ban Thành đoàn và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Diễn văn khai mạc do đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa XX, Bí thư Thành đoàn trình bày nêu rõ, Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn lần thứ XXI là Đại hội của niềm tin về sự ổn định và phát triển toàn diện của Đảng bộ trên các mặt công tác. Mỗi đảng viên tham dự Đại hội sẽ phát huy đầy đủ tính dân chủ, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp hết mình vì sự thành công của Đại hội.

leftcenterrightdel

 Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI. Ảnh: Gia Minh

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đoàn, Thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác theo từng tháng, năm nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Các Chi bộ trực thuộc chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các ban của Thành đoàn đã tích cực tham mưu, chỉ đạo các hoạt động phù hợp với đặc thù của từng khối đối tượng như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày hội hiến máu tình nguyện”... thu hút hơn hàng chục ngàn đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia.

Các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”... được các cơ sở Đoàn triển khai, đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú... Các hoạt động chương trình Xuân tình nguyện, Tết ấm yêu thương; “Tháng An toàn giao thông”;  Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác; Chuyến xe ngày 26 - xe buýt màu xanh; Hà Nội nghĩa tình – 8000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức công nhân, sinh viên, người nghèo được dư luận đánh giá cao…

leftcenterrightdel

 Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Gia Minh 

Cùng với việc bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành đoàn khóa XXI gồm 09 đồng chí, Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất; khai thác hiệu quả các tiềm năng, huy động các nguồn lực xã hội hóa trong các hoạt động của Đoàn, thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; chăm lo, đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội cũng thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như hằng năm, 100% các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy, Ban Thường vụ Thành Đoàn giao; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Tham mưu giỏi – Phục vụ tốt”, “Người tốt việc tốt”; hằng năm, phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên; ít nhất 85% đến 90% chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có ít nhất 20% chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; ít nhất 90% đảng viên đủ tư cách “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có ít nhất 15% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; phấn đấu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ đạt từ 50 đến 55 đảng viên…/.

Gia Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực