Đại hội nhiệm kỳ mới đặt nhiều mục tiêu quan trọng

Thứ năm, 11/06/2020 18:52
(ĐCSVN) - Ngày 10/6, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tiến hành Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu quan trọng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ mới.

(Ảnh: Web Thành ủy TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 10/6, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tiến hành Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể vững mạnh; triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo: hợp lý hoá chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy - học tập, thực hành lâm sàng và lượng giá; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu phát triển Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tầm cao mới và hội nhập với các nước trong khu vực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu Trưởng, Trưởng Phòng khám Đa khoa, Trưởng Khoa Y tế Công cộng, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Cùng ngày, Đảng bộ Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 85 đại biểu đại diện cho 241 đảng viên đến từ 15 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Văn Xồi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Từ Dũ xác định các chỉ tiêu quan trọng như: khám điều trị 1 triệu lượt người; phát triển 1.500 giường bệnh nội trú; tỉ lệ thành công thụ tinh trong ống nghiệm đạt 45% và điểm quản lý chất lượng bệnh viện trên 4,5/5 điểm…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP Trần Văn Xồi đề nghị, Đảng bộ Bệnh viện cũng phải tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại Bệnh viện, tập trung đào tạo nâng cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ kế thừa.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Thanh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

CM (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực