Đảng bộ xã Bình Thạnh tập trung xây dựng các thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp địa phương

Thứ năm, 04/06/2020 22:27
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 3-4/6, Đảng bộ xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

(Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Là một trong những Đảng bộ tiêu biểu của huyện Đức Trọng, với hơn 98% đảng viên là đồng bào công giáo, nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn, cấp ủy Đảng, chính quyền đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương. Nhờ đó mà hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị được tập trung đầu tư xây dựng gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

5 năm qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh đã tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể đó là tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ổn định diện tích đất sản xuất ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Đến nay, tổng diện tích đất sản xuất công nghệ cao của xã là hơn 215 ha, giá trị sản xuất theo hướng công nghệ cao đạt 220 triệu đồng/ha. Hiện, trên địa bàn xã có 669 nông hộ tham gia liên kết sản xuất. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp mới 33 đảng viên, đạt 82,5%. Hàng năm, có 20% số chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất...

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Bình Thạnh đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 8-10%. Tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng các thương hiệu, nhãn hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp địa phương. Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao...

Đại hội đã tiến hành bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Uyên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 05 đại biểu chính thức đi dự đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hoàng Mẫn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực