Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông là đơn vị tổ chức đại hội điểm

Thứ tư, 08/01/2020 00:09
(ĐCSVN) – Tính đến hết năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã triển khai thực hiện các kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đó là nội dung trong báo cáo của Đảng ủy TKV tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 diễn ra ngày 7/1, tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho các đồng chí trong Đảng bộ 

  Theo báo cáo, năm 2019, Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về những khó khăn, thuận lợi, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2019 cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức rõ; qua đó tạo sự đồng thuận thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, tạo sức lan tỏa phong trào thi đua. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người.

Trong năm, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết khóa XII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng uỷ đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc. Chỉ đạo các cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy đã quán triệt, triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nan; tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Kết quả, TKV đã lựa chọn 55 bài tham gia, Đảng ủy Khối đã xét và công nhận 01 giải A tập thể thuộc về Đảng bộ Tập đoàn và 01 giải C cá nhân.

Đảng uỷ cũng đã quán triệt, triển khai Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Khối, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tổ chức phát động; kết quả 100% các chi, đảng ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện, đến nay đã có 60 nhóm ý kiến góp ý, đề xuất.

leftcenterrightdel
7 tập thể nhận Bằng khen của Đảng ủy năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy đã phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh mở 09 lớp học lý luận chính trị cho 842 đảng viên mới, 14 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 1.125 quần chúng ưu tú, 01 lớp trung cấp Lý luận chính trị tại Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ cho 69 học viên, 01 lớp cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung với 92 học viên tham gia. Phối hợp tổ chức mở 02 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới cho 200 đồng chí là Bí thư cấp uỷ và cán bộ chuyên trách công tác đảng các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Cũng trong năm qua, đã có 12 tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội chuyển giao về trực thuộc Đảng uỷ Tập đoàn. Đảng ủy đã ra quyết định thành lập Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV trên cơ sở tổ chức lại 5 Đảng bộ cơ sở (Cơ quan Tổng công ty Điện lực, Công ty Nhiệt điện Đông Triều, Sơn Động, Cẩm Phả và Thuỷ điện Đồng Nai 5); và giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng bộ Tổng công ty Điện lực. Theo đó, các Đảng bộ bộ phận được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty. Quyết định chuyển giao Đảng bộ Xí nghiệp Địa chất 109 là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng uỷ Công ty CP Địa chất Việt Bắc.

Sau khi nhận chuyển giao các tổ chức Đảng, hiện Đảng bộ TKV có 32 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc (trong đó có 27 Đảng bộ và 05 Chi bộ cơ sở). Năm 2019, 27 chi/đảng bộ cơ sở trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 07 đơn vị được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đề nghị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Toàn Đảng bộ hiện có 6.229 đảng viên, trong năm 2019, kết nạp 200 đảng viên mới.

Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng”; quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết - phục vụ Đại hội; đã chỉ định Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông là đơn vị tổ chức đại hội điểm. Hiện nay, đang tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị đồng bộ từ cơ sở; chỉ đạo các cơ sở rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch cấp uỷ và các chức danh cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025 phù hợp với quy hoạch các chức danh chuyên môn theo tinh thần Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Dịp này, Đảng ủy đã tổ chức trao tặng bằng khen cho 7 tập thể xuất sắc; thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho 4 đồng chí./.

HH
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực