Ea H’Leo (Đắk Lắk) chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025

Chủ nhật, 22/03/2020 09:04
(ĐCSVN) - Sau khi hoàn thành luân chuyển, điều động các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã/thị trấn đương chức 02 nhiệm kỳ, huyện đã triển khai bố trí, sắp xếp cán bộ đối với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện, đồng thời, bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ đối với chức danh công an chính quy tăng cường xuống xã (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 127-KH/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư của 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Đến nay, 341 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

leftcenterrightdel

Khẩu hiệu chào mừng Đại hội đảng các cấp trên trục đường chính của huyện Ea H’ Leo.

(Ảnh: Huyện ủy Ea H’ Leo cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy Ea H’ Leo cho biết, cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, các Tiểu ban (văn kiện, nhân sự, phục vụ, bảo vệ) và các bộ phận giúp việc khác, huyện đã ban hành Kế hoạch 128-KH/HU về việc biên tập văn kiện Đại hội, Kế hoạch 134-KH/TU về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tới nay, đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, trình Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 cấp huyện; cấp xã/thị trấn đã phê duyệt bổ sung cấp ủy các xã, thị trấn còn khuyết và các chức danh chủ chốt. 

Huyện đã xây dựng xong Đề án cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và dự kiến các chức danh chủ chốt cấp huyện, phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp huyện, danh sách tái cử cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 599/621 trường hợp cán bộ, đảng viên cơ cấu cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở.

“Với sự thống nhất cao, Huyện đã chọn Đảng bộ thị trấn Ea Drăng tổ chức Đại hội điểm vào đầu tháng 4/2020, và Đảng bộ xã Cư A Mung thực hiện thí điểm chủ trương bầu trực tiếp Bí thư. Đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, dự kiến tổ chức xong Đại hội vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2020”, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng chia sẻ. 

Cùng với đó, thiết thực chào mừng 40 năm thành lập huyện và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, thời gian qua, nhiều công trình ý nghĩa được địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội triển khai thực hiện. Huyện đã khởi công xây dựng tượng đài chiến thắng Cẩm Ga - Thuần Mẫn, công trình Khu dân cư đô thị, Trung tâm Hành chính, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Ea H’Leo, bàn giao 02 công trình đường giao thông buôn Bir (xã Ea Hiao) và buôn Đung (xã Ea Khăl).

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện triển khai công trình tranh bích họa “Ea H’Leo trong tôi” tại quảng trường 03/4 dài 84m, diện tích 185m2 (tổng trị giá 80 triệu đồng), tặng 01 khu vui chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng tại buôn Riêng (xã Ea Nam), và trồng gần 1.000 cây xanh dọc các tuyến đường chính.

leftcenterrightdel
Các đoàn viên triển khai công trình tranh bích họa “Ea H’Leo trong tôi”
(Ảnh: Huyện ủy Ea H’ Leo cung cấp)

Dự kiến trước thời điểm khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện sẽ hoàn thành xây dựng 02 sân bóng chuyền và sơn mới 12 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Hội phụ nữ huyện đã và đang triển khai 12 công trình "Đường hoa nông thôn" tại các xã, thị trấn, mô hình “Buôn tôi sạch đẹp” tại 10 đơn vị xã, hỗ trợ xây dựng 02 “Mái ấm tình thương” (tổng số tiền 60 triệu đồng), trao tặng 92 triệu đồng vốn khởi nghiệp cho chị em phụ nữ.  Liên đoàn Lao động huyện cũng hỗ trợ xây dựng 07 nhà mái ấm công đoàn (tổng số tiền 350 triệu đồng).

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ huyện ủy đã quyết định dừng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Ea H’Leo (03/4/1980 - 03/4/2020), dự kiến vào ngày 03/4/2020.

Ngoài ra, các hoạt động ngoài trời, tập trung đông người như diễu hành, hội trại, ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc, các giải thi đấu thể thao, đăng cai hoạt động cấp tỉnh cũng đều dừng, chỉ khởi công 1 số công trình chào mừng Đại hội theo hình thức ngắn gọn./.

Anh Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực