Hà Nội: Kiểm tra công tác tổ chức đại hội đảng tại một số đơn vị

Thứ năm, 04/06/2020 15:33
(ĐCSVN) – Ngày 4/6, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Đào Đức Toàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình: Khẳng định vị thế trung tâm hành chính, chính trị của Thủ đô

Hà Nội: Trên 79% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội

Công tác nhân sự phải được thực hiện đúng nguyên tắc, không nể nang

Thanh Trì cần xác định lên quận là mục tiêu bao trùm trong nhiệm kỳ 2020-2025

Buổi làm việc của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tại Quận ủy Hoàn Kiếm. 

* Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (TP), Trưởng đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo Quận ủy Hoàn Kiếm, toàn Đảng bộ có 75 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng; kết quả bầu cử theo đúng phương án nhân sự dự kiến với số phiếu tập trung cao.

Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, toàn Đảng bộ quận đã có 48/75 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội, trong đó có 4/18 đảng bộ phường. Kết quả bầu cử tại đại hội cũng theo đúng phương án nhân sự dự kiến với số phiếu tập trung. Dự kiến, đến ngày 16/6, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị công tác nhân sự. Dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI gồm 41 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, được triển khai đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tiếp tục chỉ đạo đại hội cấp cơ sở thành công. Trong quá trình chỉ đạo, cần chú trọng thực hiện quy trình nhân sự thật dân chủ, đúng quy định, đặc biệt phải được người dân tín nhiệm. Quận ủy cũng cần rà soát các địa bàn để bảo đảm điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh, ổn định trật tự, an ninh chính trị, nhằm mục tiêu tạo ra không khí mới trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức phân loại những đơn vị đã tổ chức đại hội, yêu cầu rà soát về chương trình hành động, chỉ đạo cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết. Đối với những cơ sở chưa tổ chức đại hội, Quận ủy phải thường xuyên nắm bắt tình hình, làm tốt công tác chuẩn bị, không chủ quan; lưu ý giải quyết đơn thư, không để xảy ra phức tạp. Đặc biệt, đối với 14 phường chưa tổ chức đại hội, Quận ủy cần phân loại rõ những đơn vị có khó khăn để tập trung chỉ đạo. Ban Thường vụ Quận ủy cần phân công cán bộ phụ trách, theo sát công tác chuẩn bị và đại hội của cấp phường. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận, cần chuẩn bị kỹ các văn kiện đại hội, lưu ý giải quyết, xử lý đúng quy định về đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ - Ban lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi làm việc của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tại Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần.

Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần hiện có 1.290 đảng viên, sinh hoạt tại 24 tổ chức cơ sở Đảng (15 đảng bộ và 9 chi bộ). Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh vào tháng 3/2020 để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ. Tính đến ngày 3/6/2020, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo 21/24 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thành công đại hội. Dự kiến đến ngày 12/6/2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ sẽ tổ chức xong đại hội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và triển khai tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị... Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị đúng tiêu chuẩn, quy trình, chất lượng... Dự kiến thời gian tổ chức đại hội là ngày 22-23/7/2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng để tổ chức thành công đại hội của 3 tổ chức cơ sở Đảng còn lại trong tuần tới. Đồng thời lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ tiến độ, phân công người chịu trách nhiệm đối với từng công việc đại hội Đảng bộ Tổng công ty trên tinh thần chủ động, khẩn trương. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cần đổi mới trong công tác xây dựng văn kiện, chỉ rõ những việc còn tồn tại, chưa làm được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá những việc còn vướng mắc, khó khăn, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhất là về nội dung phát triển kinh tế, xây dựng Đảng; quan tâm đến những định hướng có tính lâu dài, đó là đổi mới mô hình quản trị, phát huy vai trò gắn kết giữa Hội đồng quản trị, các tổ chức, doanh nghiệp thành viên; lựa chọn những lĩnh vực phù hợp, có thế mạnh để tập trung phát triển.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty khẩn trương hoàn thiện quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, trên cơ sở đó xây dựng đề án nhân sự xong trước ngày 15/6 để báo cáo Thành ủy…/.

Tin, ảnh: Nhóm PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực