Hà Nội: Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Thứ sáu, 17/01/2020 22:59
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2020), chiều ngày 17/1/2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Văn Chuẩn.
leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Chuẩn.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng.

Đảng viên Nguyễn Văn Chuẩn sinh năm 1926; quê ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; hiện sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường Phương Mai thuộc Đảng bộ quận Đống Đa. Đồng chí nguyên là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Trong quá trình công tác, đảng viên Nguyễn Văn Chuẩn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh, đảng viên Nguyễn Văn Chuẩn từng kinh qua nhiều cương vị công tác, được tôi luyện, trưởng thành và đã tham gia các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Văn Chuẩn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cao đẹp của người cộng sản kiên trung. Khi nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Chuẩn tiếp tục gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, luôn là tấm gương sáng để con, cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên Nguyễn Văn Chuẩn, mà còn là vinh dự chung của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội kính chúc đảng viên lão thành Nguyễn Văn Chuẩn mạnh khỏe, trường thọ; động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, quý báu của gia đình, truyền thống cách mạng để vươn lên trong học tập, công tác, góp phần quan trọng xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp…

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên quận Hai Bà Trưng.
 

Sáng cùng ngày, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Đợt này, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 492 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 07 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 23 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 06 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 95 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 34 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 56 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 44 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 141 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 86 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Những thắng lợi có tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam nói chung và thành tựu quan trọng của Đảng bộ Thành phố Hà Nội nói riêng có sự đóng góp vô cùng quan trọng của các lớp cán bộ đảng viên lão thành, đảng viên lâu năm, trong đó, có các đồng chí vinh dự được trao Huy hiệu đảng của quận Hai Bà Trưng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng cho biết: Dịp kỷ niệm trọng đại này, Đảng bộ Thành phố Hà Nội có 8.102 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, quận Hai Bà Trưng có số lượng lớn nhất. Các bác, các đồng chí dù ở cương vị công tác nào đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc giao phó; khi tuổi cao được nghỉ theo chế độ vẫn gương mẫu đi đầu, chung sức đồng lòng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, của quận, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Cũng trong ngày 17/1, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đối với đảng viên Trần Thân Mộc, đảng viên chi bộ Hồng Hà 2, Đảng bộ phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

leftcenterrightdel
Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 70 năm tuổi Đảng quận Hoàn Kiếm. 

Trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2020 đối với đồng chí Trần Thân Mộc và bày tỏ vinh dự được đến trao huy hiệu đảng cho đồng chí đảng viên lão thành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, gia đình có truyền thống hiếu học, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc đồng chí đảng viên và gia đình mạnh khỏe, đón Tết vui tươi ấm cúng, tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước.

Tiếp đó, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ quận Hoàn Kiếm. Trong dịp này, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm có 285 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 62 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 31 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 33 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 79 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 43 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

*Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng do Quận ủy Long Biên tổ chức. Đợt này, Đảng bộ quận Long Biên có 142 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 63 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 34 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 38 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng./.

Xuân Bách
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực